Ai sẽ thay thế Koeman ngồi ghế nóng Barca?

0:00 / 0:00
0:00
Ai sẽ thay thế Koeman ngồi ghế nóng Barca?
TPO - Huyền thoại sân Nou Camp Xavi Hernandez được cho là sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng ở câu lạc bộ Barcelona, thay thế HLV Ronald Koeman sẽ chia tay đội bóng vào cuối mùa giải.

Nguồn tin từ RAC1, kênh truyền thông uy tín xứ Catalan cho biết, 99% khả năng HLV người Hà Lan Ronald Koeman sẽ phải nhận án sa thải ngay mùa hè này, bất chấp việc hợp đồng giữa ông và Barca vẫn còn thời hạn đến năm 2022. Dù vậy, ban lãnh đạo và chủ tịch Laporta vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức lúc này, để không làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của đội bóng trước vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2020-2021, cũng như để tìm ứng viên thay thế phù hợp cho chiếc ghế nóng tại sân Nou Camp.

Theo RAC1, một huyền thoại khác của Barca, cựu tiền vệ Xavi Hernandez được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho vị trí HLV Barca. Mới đây, Xavi đã gia hạn hợp đồng đến năm 2023 với đội bóng Al-Sadd (Qatar), nhưng cựu danh thủ 41 tuổi vẫn có thể quay trở lại dẫn dắt Barca theo một điều khoản đã được ký kết trong hợp đồng.

Không ngoại trừ khả năng chúng ta sẽ được chứng kiến sự trở lại Nou Camp của một huyền thoại, một người con xứ Catalan ngay trong mùa hè này. Nếu dẫn dắt Barca, Xavi được kỳ vọng sẽ nối gót thành công trong 1 thập kỷ trước của Pep Guardiola, người cũng từng thi đấu cho Barca, trước khi trở thành HLV và đưa đội bóng này lên tới đỉnh cao của bóng đá thế giới với lối đá Tiki-Taka hoa mỹ giai đoạn 2009-2012.

Đài RAC1 cho biết, quyết định sa thải HLV Ronald Koeman HLV Koemanđược ban điều hành Barcelona và tân chủ tịch Joan Laporta đưa ra ngay sau trận thua bẽ mặt 1-2 trước Celta Vigo trong khuôn khổ vòng 37 giải La Liga diễn ra rạng sáng ngày 17/5 mới đây. Chiến lược gia 58 tuổi cùng các học trò tiếp tục nối dài chuỗi trận tệ hại cuối mùa giải của mình với 3 trận liên tiếp không thắng và chính thức trở thành cựu vương La Liga.

Đây cũng là thành tích tệ hại nhất của gã khổng lồ xứ Catalan trong 12 mùa giải gần nhất bởi trước đó, họ chưa bao giờ kết thúc ở một vị trí ngoài top 2 chung cuộc. Trong 12 mùa giải này, có tới 8 lần Messi cũng các đồng đội nâng cao chiếc cup vô địch La Liga cùng 4 lần giành ngôi Á quân.

Hiện tại, sau 37 vòng đấu tại La Liga, Barca mới chỉ sở hữu 76 điểm, kém 2 đội bóng thành Madrid lần lượt là Atletico 7 điểm và kém Real 4 điểm trên BXH. Thậm chí, Messi cùng các đồng đội còn có nguy cơ rơi xuống vị trí thứ 4 nếu như để thua trong trận đấu hạ màn vòng 38 La Liga bởi khoảng cách giữa họ và đội xếp sau Sevilla lúc này chỉ là 2 điểm trên BXH.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.