AFF Suzuki Cup 2021 và dấu ấn đậm nét của Thai League

0:00 / 0:00
0:00
AFF Suzuki Cup 2021 và dấu ấn đậm nét của Thai League
TPO - Sau khi Mano Polking, một HLV từng làm việc tại Thái Lan, được bổ nhiệm dẫn dắt ĐTQG nước này, tờ báo thể thao hàng đầu xứ Chùa vàng là Siam Sport đã có bài phân tích về tương quan các HLV tại AFF Suzuki Cup sắp tới. Trong đó, điểm nhấn chính là độ “phủ bóng” của Thai League.

Bởi thực tế là trong 11 cái tên sẽ cầm quân ở giải vô địch Đông Nam Á sắp tới, có rất nhiều người từng làm việc ở Thai League. Con số này là 4, chiếm gần nửa số nhà cầm quân của giải đấu. Đầu tiên là Mano Polking, vị HLV từng nhiều năm thành công ở Bangkok United. Sau đó, không thể quên Scott Cooper, HLV trưởng của ĐT Philippines.

Người đàn ông 45 tuổi này từng làm việc ở Buriram, Muangthong, Ubon và Police Tero. Nhưng thành công hiếm hoi mà Scott Cooper có được chỉ là chức vô địch giải hạng Tư cùng Ubon. Siam nhận định với kinh nghiệm cầm quân ở Thái Lan, cùng đội ngũ tuyển thủ là lực lượng thi đấu ở Thai League, Scott Cooper vẫn đủ sức khiến ĐT Thái Lan phải e ngại.

AFF Suzuki Cup 2021 và dấu ấn đậm nét của Thai League ảnh 1

HLV Cooper của ĐT Philippines

Trong khi đó, nhà cầm quân của ĐT Timor Leste là Fabio Da Silva thì từng nhiều năm gắn bó với Bangkok Glass và Sisaket. Cuối cùng, Ryu Hirose, HLV tuyển Campuchia, có quãng thời gian làm việc ở Samut Prakan City nhưng không để lại nhiều điểm nhấn ở đội bóng Thai League.

Chưa dừng lại ở đó, dấu ấn của Thai League còn được thể hiện qua việc 7/11 nền bóng đá khu vực có cầu thủ thi đấu ở giải đấu này. Ở AFF Suzuki Cup sắp tới, không giải vô địch quốc gia nào có nhiều “lính lê dương” đến từ Đông Nam Á như vậy.

AFF Suzuki Cup 2021 và dấu ấn đậm nét của Thai League ảnh 2

Philippines có 6 tuyển thủ đang chơi bóng ở Thái Lan

Và trong đó, hầu hết họ sẽ xuất hiện ở kỳ AFF Cup sắp diễn ra. Nhiều nhất là Philippines, quốc gia góp 13 cầu thủ cho các đội bóng Thai League. Ở lực lượng này, có 6 người thường xuyên xuất hiện ở đội tuyển Philippines.

Sau đó là Malaysia, Myanmar, Indonesia, Singapore, Lào và tất cả những người đang chơi tại Thai League đến từ các quốc gia này đều là tuyển thủ. Ngay cả ĐT Việt Nam, nền bóng đá đứng đầu khu vực, cũng từng góp các tuyển thủ thi đấu ở Thái Lan. ĐT Campuchia cũng có tiền vệ Thierry Bin từng khoác áo CLB Sukhothai ở xứ Chùa vàng.

Nhìn qua để thấy, giải VĐQG Thái Lan sẽ phủ bóng khá rõ nét lên giải đấu cấp đội tuyển của khu vực sắp diễn ra.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.