'Ác mẫu' đánh đập, tưới xăng đốt con lãnh án 5 năm tù

Bé Linh thời điểm được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: VOV
Bé Linh thời điểm được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: VOV
Thấy con gái bán không hết vé số, người mẹ 36 tuổi đánh đập rồi tưới xăng, phóng hỏa làm bỏng 65% cơ thể.

Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Trương Thị Vy (36 tuổi, trú tại KP.Xuân An, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình) 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Kim Linh (13 tuổi), con ruột của Vy.

Theo cáo trạng, chiều 24/8/2015, cháu Linh không bán hết vé số và còn nợ tiền đại lý vé số gần 300 ngàn đồng.

Bực tức, Vy đánh đập rồi dùng xăng vừa mua phóng hỏa đốt cháu Linh khiến nạn nhân bị bỏng 65% toàn thân. Bà Vy cũng bị bỏng 10% ở phần lưng và đùi. Theo người dân nơi Vy cư ngụ, người phụ nữ này từng dùng dao đâm thủng bụng chồng.

Ngày 30/10/2015, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích đối với bị can Trương Thị Vy.

Theo Theo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG