Á khôi Đại học Huế từng thi Hoa hậu Việt Nam 2020 giờ ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
Á khôi Đại học Huế từng thi Hoa hậu Việt Nam 2020 giờ ra sao?
TPO - Võ Lê Quế Anh, sinh năm 2001, cô sinh ra và lớn lên tại Quảng Nam. Cô sở hữu chiều cao 1m72 và số đo ba vòng: 78-62-89. Quế Anh từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và gây ấn tượng nhờ nhan sắc thanh lịch, ngọt ngào.

Quế Anh có thể chia sẻ 1 chút về cuộc sống hiện tại của bạn không?

Hiện tại, Quế Anh vẫn tiếp tục công việc học tập và tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn trường. Hầu như tất cả thời gian của mình, Quế Anh đều tập trung vào việc học tập tại trường. Ngoài ra, Quế Anh cũng đang làm công việc người mẫu áo dài tại Huế.

Á khôi Đại học Huế từng thi Hoa hậu Việt Nam 2020 giờ ra sao? ảnh 1
Hiện tại, Quế Anh đang học khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Quế Anh từng đạt danh hiệu Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi Đại học Huế 2020.

Dịch COVID-19 ảnh hưởng thế nào tới bạn và những người xung quanh?

Với tình hình hiện nay thì dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, nó không những cản trở, ảnh hưởng đến việc học tập, làm việc của riêng bản thân mình mà còn ảnh hưởng rất lớn đến tất cả mọi người xung quanh. Quế Anh mong là tất cả mọi người cùng tuân thủ và chấp hành tốt các công tác phòng chống dịch mà Bộ Y tế đưa ra nhằm ngăn chặn và đẩy lùi nhanh dịch COVID-19 để có thể quay lại với cuộc sống bình thường, an toàn không có dịch bệnh.

Á khôi Đại học Huế từng thi Hoa hậu Việt Nam 2020 giờ ra sao? ảnh 2

Trở lại một chút chia sẻ về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Quế Anh đã có những trải nghiệm như thế nào ở đây?

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đã tạo điều kiện cho Quế Anh có cơ hội được giao lưu, học hỏi các kĩ năng từ các vị huấn luyện viên, cùng sinh hoạt trong ngôi nhà chung cùng các bạn thí sinh, cùng nhau luyện tập,... đó là những sự trải nghiệm mới mẻ, đáng nhớ mà không phải cô gái nào cũng có được. Quế Anh vẫn luôn thầm cảm ơn vì thanh xuân của mình đã ghi dấu tại đây, cùng có những kỉ niệm thật đẹp ở Hoa hậu Việt Nam 2020.

Á khôi Đại học Huế từng thi Hoa hậu Việt Nam 2020 giờ ra sao? ảnh 3

Với nhan sắc ngọt ngào, cô nàng được ví là "nàng thơ xứ Huế".

Khoảnh khắc đáng nhớ với Quế Anh là gì?

Thật sự có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ với Quế Anh. Thời điểm này, khi gợi nhắc lại thì tất cả kí ức như ùa về, rưng rưng. Có lẽ, điều khiến Quế Anh nhớ nhất đó chính là giây phút mình được toả sáng trên sân khấu. Khi Quế Anh bước ra, những thông tin cá nhân và quê hương của mình được MC chương trình đọc lên khiến Quế Anh thực sự xúc động. Dù sao, Quế Anh cũng là một trong những đại diện của Quảng Nam đã đến và ghi dấu ấn tại Hoa hậu Việt Nam.

Á khôi Đại học Huế từng thi Hoa hậu Việt Nam 2020 giờ ra sao? ảnh 4

Điều mà Quế Anh cảm thấy nuối tiếc nhất trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2020?

Đến thời điểm này, Quế Anh vẫn cảm thấy khá tiếc nuối khi chưa chuẩn bị kĩ lưỡng về tinh thần cũng như sức khoẻ để tham gia hành trình này. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình dự thi của Quế Anh. Rút kinh nghiệm, Quế Anh không ngừng luyện tập, ăn uống điều độ để có một cơ thể khoẻ mạnh và vóc dáng cân đối nhất với mong muốn có thể chống lại bệnh tật với tình hình dịch COVID-19 ngày càng phức tạp như hiện nay.

Á khôi Đại học Huế từng thi Hoa hậu Việt Nam 2020 giờ ra sao? ảnh 5

Liệu Quế Anh có trở lại cuộc thi nhan sắc nào khác hoặc cũng chính là Hoa hậu Việt Nam 2022?

Hiện tại, thì Quế Anh đang tập trung cho việc học là chính và cố gắng tập luyện, trau dồi thêm các kĩ năng catwalk, ứng xử,...làm mới bản thân vì bản thân Quế Anh còn thiếu sót rất nhiều. Nếu như có cơ hội, Quế Anh chắc chắn sẽ thử sức tham gia các cuộc thi sắc đẹp sắp tới.

Á khôi Đại học Huế từng thi Hoa hậu Việt Nam 2020 giờ ra sao? ảnh 6

Dự định và mục tiêu trong thời gian tới của Quế Anh ra sao?

Dự định sắp tới của Quế Anh vẫn sẽ tập trung vào việc học tập tại trường, dành thời gian cho gia đình và cố gắng rèn luyện, trau dồi thêm các kĩ năng, phát triển bản thân hơn để trở thành một cô tiếp viên hàng không trong tương lai. Đó là mục tiêu mà Quế Anh hướng đến sau này!

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này!

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.