Á hậu Phương Anh nhận sash đại diện Việt Nam dự Miss International 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 13/6, tại TPHCM, Công ty Sen Vàng tổ chức lễ công bố và trao sash dự thi Miss International – Hoa hậu Quốc tế 2022 cho Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh.

Sự kiện có sự tham dự của ông Stephan Diaz, Giám đốc Truyền thông Miss International và đương kim Hoa hậu Quốc tế 2019 Sireethorn Leearamwat.

Sau 2 năm bị hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cuộc thi Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2022 sẽ trở lại vào tháng 12 năm nay tại thành phố Yokohama, Nhật Bản. Công ty Sen Vàng (Sen Vang Entertainment) là đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi Miss International (Hoa hậu Quốc tế) tại Việt Nam.

Á hậu Phương Anh nhận sash đại diện Việt Nam dự Miss International 2022 ảnh 1

Tại chương trình, Á hậu Miss World Vietnam 2019 Nguyễn Tường San - Top 8 Hoa hậu Quốc tế 2019, đã trao sash đại diện cho Á hậu Phương Anh - Ảnh: Ngô Tùng

Á hậu Phương Anh nhận sash đại diện Việt Nam dự Miss International 2022 ảnh 2

Sự kiện quan trọng có sự góp mặt của đương kim Hoa hậu Quốc tế 2019 Sireethorn Leearamwat và Giám đốc Truyền thông Miss International Stephan Diaz.

Với vẻ đẹp tri thức, giàu lòng nhân ái, vốn ngoại ngữ tốt cùng nhiều thành tích đáng nể trong học tập, Á hậu Phương Anh trở thành niềm hy vọng lớn của Việt Nam tại cuộc thi Miss International và trở thành một ứng cử viên sáng giá tại đấu trường sắc đẹp danh giá này.

Xúc động khi được đại diện cho đất nước tham dự Miss International 2022, Á hậu Phương Anh gửi lời cám ơn trân trọng đến những người góp mặt trong sự kiện quan trọng và tất cả những người đã dõi theo, hỗ trợ, cộng đồng fans sắc đẹp đã ủng hộ cô suốt thời gian qua.

“Phương Anh cám ơn báo Tiền Phong, Công ty Sen Vàng, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã trao cho mình vương miện Á hậu và có cơ hội đại diện Việt Nam đến với cuộc thi Hoa hậu Quốc tế, đồng thời chung tay làm được nhiều điều ý nghĩa cho cộng đồng”, Á hậu Phương Anh bày tỏ và khẳng định đây là một sự kiện cực kỳ quan trọng và ý nghĩa trong đời đối với mình.

Á hậu Phương Anh nhận sash đại diện Việt Nam dự Miss International 2022 ảnh 3
Mẹ Phương Anh góp mặt trong ngày trọng đại của con gái và có những chia sẻ xúc động.
Á hậu Phương Anh nhận sash đại diện Việt Nam dự Miss International 2022 ảnh 4

Á hậu Phương Anh diện trang phục Kimono của Nhật Bản và trình diễn điệu múa yosakoi.

Á hậu Phương Anh nhận sash đại diện Việt Nam dự Miss International 2022 ảnh 5

Để chuẩn bị cho hành trình thi tài tại Miss International, Á hậu Phương Anh đã trải qua quá trình tập luyện miệt mài trong thời gian qua. Nàng "Á hậu học giỏi" đã nỗ lực cải thiện vóc dáng, học tiếng Nhật và các nét kỹ năng quan trọng khác.

Tại sự kiện, Á hậu Phương Anh đã trình diễn màn múa truyền thống yosakoi của Nhật Bản vừa quyến rũ vừa rộn ràng như một lời chào đón nồng nhiệt gửi đến những vị khách quốc tế và người hâm mộ cả nước. Ngay sau màn trình diễn đặc biệt, đại diện Việt Nam tại Miss International 2022 cũng gửi lời chào mừng bằng tiếng Nhật đến đương kim Hoa hậu Quốc tế - Miss International 2019 Sireethorn Leearamwat và Giám đốc Truyền thông Miss International, ông Stephan Diaz.

Cũng trong buổi lễ quan trọng này, Á hậu Phương Anh đã chia sẻ quá trình rèn luyện của mình trong thời gian qua để tranh tài tại Miss International. Bên cạnh đó, các nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Lê Long Dũng và stylist Louis Huy Đặng cũng thông tin về quá trình chuẩn bị trang phục cho Phương Anh trước thềm cuộc thi Miss International 2022.

Á hậu Phương Anh nhận sash đại diện Việt Nam dự Miss International 2022 ảnh 6

Các nhà thiết kế chia sẻ về các bộ trang phục đặc biệt dành cho Á hậu Phương Anh.

Tại buổi lễ, ông Stephan Diaz, Giám đốc Truyền thông Miss International bày tỏ sự quý mến và biết ơn về tình cảm của người hâm mộ Việt Nam đối với các đấu trường nhan sắc nói chung cũng như các đại diện Việt Nam tham dự Miss International. “Chúng ta có thể thấy Miss International diễn ra với một mục đích cao cả là hướng đến hòa bình, thấu hiểu văn hóa của nhau. Và ứng cử viên của Miss International sẽ là người làm tốt điều đó. Và tôi mong đợi tìm ra người đó”, ông Stephan Diaz nhấn mạnh. Vị đại diện tổ chức Miss International cũng cho rằng có thể một ngày nào đó, cuộc thi Miss International sẽ được tổ chức tại Việt Nam và góp phần lan tỏa những vẻ đẹp của đất nước Việt Nam đến tất cả mọi người.

Trong khi đó, chia sẻ với khán giả Việt Nam về những thay đổi của mình sau cuộc thi Miss International 2019, đương kim Miss International 2019 Sireethorn Leearamwat cho biết, thật ra bản thân không thay đổi gì nhiều và cô luôn cố gắng mỗi này để hoàn thiện hơn. "Khi đại dịch COVID-19 xảy ra, tôi ý thức được vai trò của mình, trong đó có việc tham gia phát thuốc chăm lo cho mọi người. Đây là khoảng thời gian tôi thấy đáng nhớ và ý nghĩa. Việc mình đã trải qua trong hai năm vừa qua là rất ý nghĩa", người đẹp Sireethorn Leearamwat nói.

MỚI - NÓNG