Á hậu Kim Duyên nóng bỏng khi trình diễn áo tắm và dạ hội ở bán kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Á hậu Kim Duyên đã có màn trình diễn nóng bỏng và đầy tự tin trong đêm bán kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 tại Ba Lan.

Rạng sáng ngày 13/7, Á hậu Kim Duyên và các thí sinh đã bước vào đêm bán kết của cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 ở Ba Lan. Cùng thời điểm đó cũng đã diễn ra đêm bán kết cuộc thi Nam vương Siêu quốc gia 2022, đại diện Việt Nam là người mẫu Đạt Kyo.

Trong đêm bán kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2022, Á hậu Kim Duyên và các thí sinh có hai phần trình diễn đó là áo tắm và dạ hội. Đại diện Việt Nam luôn trình diễn ở vị trí cuối cùng trong cả hai phần thi.

Á hậu Kim Duyên nóng bỏng khi trình diễn áo tắm và dạ hội ở bán kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 ảnh 1
Á hậu Kim Duyên nóng bỏng khi trình diễn áo tắm và dạ hội ở bán kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 ảnh 2
Kim Duyên nóng bỏng trong phần trình diễn áo tắm.

Mặc dù phải đợi khá lâu mới đến lượt mình trình diễn nhưng khi bước ra sân khấu Á hậu Kim Duyên vẫn tỏa sáng với nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ và thần thái trình diễn chuyên nghiệp.

Trong phần thi dạ hội, Kim Duyên diện bộ váy xuyên thấu được đính đá kỳ công và tinh xảo. Điểm nhấn của thiết kế này là khoảng hở ở vòng 2 giúp cô khoe body săn chắc và quyến rũ.

Á hậu Kim Duyên nóng bỏng khi trình diễn áo tắm và dạ hội ở bán kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 ảnh 3
Á hậu Kim Duyên nóng bỏng khi trình diễn áo tắm và dạ hội ở bán kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 ảnh 4
Kim Duyên trình diễn váy dạ hội.

Bước vào phần thi bikini, Á hậu Kim Duyên diện một thiết kế 2 mảnh tông màu đỏ rực rỡ và nóng bỏng. Trong khi các thí sinh trình diễn cùng phụ kiện khăn thì Kim Duyên có phần thi khá thanh lịch nhưng vẫn quyến rũ.

Sau đêm bán kết, các thí sinh sẽ bước vào đêm chung kết vào ngày 15/7 tới. Tân Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 sẽ được người tiền nhiệm là đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia Chanique Rabe đến từ Namibia trao lại vương miện.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.