9X bẻ khoá, trộm hơn 200 chiếc đồng hồ

9X bẻ khoá, trộm hơn 200 chiếc đồng hồ
TPO - Kẻ gian đã đột nhập vào Ki ốt số 24 và 28, chợ Bỉm Sơn (Thanh Hoá) trộm cắp hơn 200 chiếc đồng hồ đeo tay, 30 kính mắt, hơn 20 dây thắt lưng và ví da các loại với tổng trị giá tài sản hơn 150 triệu đồng.

Ngày 5/12, Công an thị xã Bỉm Sơn cho biết: Chỉ sau một ngày xảy ra vụ trộm cắp tài sản nói trên, Công an thị xã Bỉm Sơn đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Trần Văn Diễn (SN 1993), ở thôn 6, xã Hà Giang, huyện Hà Trung là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp.

9X bẻ khoá, trộm hơn 200 chiếc đồng hồ ảnh 1
9X bẻ khoá, trộm hơn 200 chiếc đồng hồ ảnh 2 Hai đối tượng và tang vật tại cơ quan công an
Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai nhận: khoảng 1h sáng ngày 29/11, lợi dụng lúc bảo vệ không đi tuần tra, Diễn đã đột nhập vào trong chợ sau đó cậy cửa phá khóa 2 ki ốt để lấy cắp số tài sản trên và nhờ người bán lấy tiền tiêu xài. Điều tra mở rộng vụ án, Công an thị xã Bỉm Sơn đã bắt giữ Mai Hoàng Ba (SN 1994), ở xã Hà Tiến, huyện Hà Trung là đối tượng đã tiêu thụ số tài tài sản do Trần Văn Diễn phạm tội mà có, thu hồi hơn 100 chiếc đồng hồ. Được biết, Trần Văn Diễn là đối tượng đã từng có 3 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ. Tháng 11/2019 đối tượng tiếp tục bị Công an thị xã Bỉm Sơn truy nã về tội trộm cắp tài sản. Hiện Công an thị xã Bỉm Sơn đang tạm giữ hình sự các đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.