8/4: Tổ chức lễ mai táng Giáo hoàng

8/4: Tổ chức lễ mai táng Giáo hoàng
Còn hiện tại, người hành hương từ khắp nơi đang tới bên ngoài Thánh đường St Peter, nơi thi hài của Đức Giáo hoàng John Paul II sẽ được mang tới quàn cho công chúng vào viếng từ chiều nay, thứ Hai.

Vatican vừa tuyên bố tang lễ của Đức Giáo hoàng sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ GMT thứ Sáu này.

Giới chức tại Rome đang lo làm sao xử lý tới 2 triệu người dự kiến sẽ vào viếng Đức Giáo hoàng.

Dự kiến thi hài của Đức Giáo hoàng John Paul II sẽ được đặt tại đây trong 3 ngày cho công chúng viếng.

Các quan chức Ý và giới giáo sĩ Vatican hôm Chủ nhật đã vào viếng Đức Giáo hoàng, 1 ngày sau khi ông qua đời.

Các Hồng y đã có phiên họp đầu tiên ngày hôm nay để đọc di chúc của Đức Giáo hoàng, và bắt đầu chuẩn bị để bầu ra một Đức Giáo hoàng mới.

Các nhân vật quan trọng trên thế giới dự kiến sẽ tham dự đám tang của Đức Giáo hoàng John Paul II, người có thời gian giữ chức lâu thứ ba trong lịch sử Giáo hội, sau các Giáo hoàng Pius IX và St Peter.

Phiên họp của các Hồng y

Các Hồng y Giáo chủ đã có phiên họp để thảo luận về ngày giờ cho tang lễ và cho mật họp, là cuộc họp để bầu ra Đức Giáo hoàng mới.

Họ còn mở lá thư cuối của Đức Giáo hoàng quá cố để biết những chỉ dẫn về tang lễ và chôn cất. Họ cam kết sẽ giữ các thông tin trong quá trình bầu ra Đức Giáo hoàng mới một cách bí mật.

Thế nhưng cuộc họp này cũng là một thời điểm quan trọng để người ta bàn kín về chuyện ai sẽ lên làm Giáo hoàng mới.

Các Hồng y không công khai vận động hành lang mà họ sẽ chia sẻ quan điểm về đường hướng và tương lai của Giáo hội.

MỚI - NÓNG