81 thủ lĩnh Đoàn xuất sắc báo công dâng Bác

81 thủ lĩnh Đoàn xuất sắc báo công dâng Bác
TPO – Sáng ngày 25-3, 81 Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc toàn quốc năm 2012 tề tựu tại Quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh báo công dâng Bác trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng 26-3.

>81 Bí thư đoàn cơ sở nhận giải thưởng 26-3

Dự Lễ báo công có đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; đại diện Ban dân vận Trung ương, các Ban Trung ương Đoàn và 81 gương mặt Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc toàn quốc nhận giải thưởng 26-3

Đây là hoạt động thường niên nhằm giáo dục truyền thống vẻ vang 81 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; tuyên dương những cán bộ Đoàn cơ sở tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, rèn luyện, công tác; đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi chào mừng đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức cho 81 Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc toàn quốc đạt Giải thưởng 26/3 năm 2012 báo công dâng Bác.

Đại diện cho 81 Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc, Nguyễn Kiều Diễm - Bí thư Đoàn xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau hứa với Bác:

“Trong thời gian tới, để khắc phục tồn tại, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, thấm nhuần lời dạy của Bác “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, chúng cháu xin hứa với Bác sẽ không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực lao động sáng tạo, xung kích, gương mẫu để thực sự xứng đáng là những thủ lĩnh thanh niên”.

Đồng chí Nguyễn Kiều Diễm, Bí thư Đoàn xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau xin hứa với Bác
Đồng chí Nguyễn Kiều Diễm, Bí thư Đoàn xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau xin hứa với Bác.

Nhiều Đoàn viên về Hà Nội báo công trong dịp này là người dân tộc thiểu số đã thành công với những sáng kiến kĩ thuật giúp người dân địa phương thoát nghèo.

Lò Thị Phong (dân tộc Thái) - Bí thư Trung tâm y tế Điện Biên Đông (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) đã có sáng kiến dụng kỹ thuật vào chăm sóc trước, trong và sau sinh tại hộ gia đình; tuyên truyền, hướng dẫn cho nữ đoàn viên, thanh niên về chăm sóc trẻ trước, trong và sau sinh; tuyên truyền vận động nhân dân không tảo hôn, hay hôn nhân cận huyết thống... góp phần giảm tỉ lệ tảo hôn, tỉ lệ từ vong bà mẹ và trẻ sơ sinh...

Hay Hờ A Phử (dân tộc H' Mông) - Bí thư Đoàn xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, Yên Bái có sáng kiến đưa cây Táo Mèo vào trồng đại trà, mang lại hiệu quả kinh tế cao giúp đoàn viên thanh niên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Không chỉ trao giải thưởng cho các thủ lĩnh Đoàn cơ sở, Trung ương Đoàn còn trao giải cho 10 Bí thư Đoàn cơ sở tiêu biểu nhất năm 2012 từ danh sách 81 Bí thư Đoàn xuất sắc.

Ngay sau lễ báo công, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Phan Văn Mãi đã dẫn đầu đoàn đại biểu Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc vào Lăng đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh –Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn với dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại!”.

Đ/c Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn dẫn đầu đoàn đại biểu Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc vào Lăng đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đ/c Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn dẫn đầu đoàn đại biểu Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc vào Lăng đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
81 thủ lĩnh Đoàn xuất sắc báo công dâng Bác ảnh 3
81 thủ lĩnh Đoàn xuất sắc báo công dâng Bác ảnh 4

Cũng trong sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Bí thư chi Đoàn giỏi thủ đô, Thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi do đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội dẫn đầu đã làm Lễ báo công với Bác. Trong đó có 140 đại biểu là Bí thư chi Đoàn giỏi, 20 mô hình và 55 thanh niên làm kinh tế giỏi.

Danh sách 10 Bí thư đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2012:

1. Lò Văn Hoa, xã Mường Trai, Mường La, Sơn La.

2. Vũ Văn Quyết, xã Hồng Lạc, Sơn Dương, Tuyên Quang.

3. Trần Đình Đức, xã Tân Châu, Di Linh, Lâm Đồng.

4. Mai Phước Đạt, phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

5. Nguyễn Thị Cẩm Tú, phường Lê Bình, quận Cái Răng, Cần Thơ.

6. Nguyễn Hoàng Nam, Cty Cổ phần sản xuất thương mại may Sài Gòn, Cty TNHH một thành viên may Gia Định, TP Hồ Chí Minh.

7. Lê Thị Mai Lương, trường THPT Phú Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.

8. Đỗ Ngọc Nhung, trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội.

9. Đỗ Tiến Trường, Học viện Phòng không – Không quân.

10. Lê Khắc Hùng, Cục Cảnh sát bảo vệ, Tổng cục VII, Bộ Công An.

Theo Viết
MỚI - NÓNG