58 nhà lãnh đạo thế giới dự Hội nghị An ninh Hạt nhân

Cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Nga Medevedev (phải) và Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề hội nghị hạt nhân Seoul chiều 26-3 Ảnh: Ria-Novosti
Cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Nga Medevedev (phải) và Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề hội nghị hạt nhân Seoul chiều 26-3 Ảnh: Ria-Novosti
TP - Chiều 26-3, Hội nghị cấp cao hai ngày về an ninh hạt nhân khai mạc tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, với sự tham dự của 58 người đứng đầu các chính phủ, nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế.

> Bình Nhưỡng dọa Seoul trước Hội nghị an ninh hạt nhân

Dự kiến, trước khi kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ thông qua một bản thông cáo kêu gọi thế giới cắt giảm nguyên liệu nhiệt hạch nhằm giảm bớt khả năng xảy ra khủng bố hạt nhân.

Các nhà lãnh đạo thế giới nhân dịp này có các cuộc gặp gỡ song phương bên lề hội nghị. Ban tổ chức cho biết đã nhận được đăng ký chương trình hơn 200 cuộc gặp song phương và đa phương.

Chủ đề thảo luận ngoài các vấn đề nổi cộm trong quan hệ song phương, nhiều nhà lãnh đạo đề cập kế hoạch phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên.

Tổng thống nước chủ nhà Lee Myung-bak đã có các cuộc gặp song phương với 22 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo các tổ chức quốc tế.

Trước khi diễn ra lễ khai mạc hội nghị, ông Lee tiếp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon. Tổng Thư ký LHQ nói rằng, kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên vi phạm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.

Tổng Thư ký LHQ coi đó là một sự khiêu khích nghiêm trọng đe dọa hòa bình và quấy đảo cộng đồng quốc tế.

Tại cuộc gặp của ông Lee với các thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, Ấn Độ Manmohan Singh, New Zealand John Key, ba thủ tướng đều kêu gọi Triều Tiên hủy bỏ kế hoạch phóng vệ tinh dự kiến từ ngày 12 đến 16-4 tới.

Bên lề hội nghị, Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào chiều 26-3, thảo luận nhiều vấn đề toàn cầu, trong đó có vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Yosshihiko Noda tuy đến dự hội nghị nhưng không có chương trình gặp gỡ song phương với ông Lee. Chiều qua, ông Obama có cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Tại cuộc gặp này, ông Medvedev nêu vấn đề lá chắn tên lửa ở châu Âu, tìm kiếm lập trường chung Nga-Mỹ về vấn đề lá chắn tên lửa. Hai bên thỏa thuận rằng, nay là lúc để cho các chuyên gia kỹ thuật Nga, Mỹ tham gia thảo luận về kế hoạch lá chắn tên lửa châu Âu của NATO.

Về vấn đề hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược START, hai bên đạt được một số thỏa thuận về tiếp tục thực hiện những cam kết. Ông Obama cả quyết rằng, hệ thống lá chắn tên lửa châu Âu không nhằm chống Nga.

Tổng thống Medvedev đề nghị phía Mỹ làm rõ vai trò của Washington trong dự án lá chắn tên lửa châu Âu.

Phía Nga đề nghị Mỹ và NATO cùng ký một hiệp định bằng văn bản mang tính ràng buộc pháp lý nói rõ hệ thống lá chắn tên lửa đó không nhằm vào Nga. Tuy nhiên, đến nay, phía Mỹ và NATO luôn từ chối ký văn bản này.

Bên lề hội nghị, ông Hồ Cẩm Đào cho rằng, hiện tại tình hình trên bán đảo Triều Tiên rất phức tạp và nhạy cảm.

Trước đó, ông Obama nói rằng, Bắc Kinh đang nhắm mắt làm ngơ đối với sự khiêu khích hạt nhân, đồng thời cảnh báo sẽ có những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn nếu Bình Nhưỡng phóng vệ tinh vào tháng tới như kế hoạch.

Đ.P Tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.