50 thiếu nữ bán dâm ngay tại ký túc xá

ĐH Sussex vô tình trở thành địa điểm tiếp tay cho những hành vi trái phép.
ĐH Sussex vô tình trở thành địa điểm tiếp tay cho những hành vi trái phép.
Một trường đại học ở Anh đã gây chấn động khi trở thành địa điểm cho những cuộc mua bán dâm trái phép trong suốt hơn một năm qua.

Trang Daily Mail mới đây đưa tin về vụ án chấn động toàn nước Anh có liên quan đến một băng đảng chuyên hoạt động trong lĩnh vực mua bán dâm. Theo đó, đại học Sussex - môi trường giáo dục lành mạnh vô tình trở thành địa điểm thực hiện hành vi trái phép này.

Chủ mưu của việc làm hoen ố cơ sở giáo dục là hai tay ma cô có tên Casba Safian (33 tuổi) và Sandor Mohácsi (35 tuổi). Nhân kỳ nghỉ hè, sinh viên không đến trường, chúng đã lên kế hoạch biến ĐH Sussex thành nhà chứa và đưa 53 cô gái có tuổi đời còn rất trẻ (từ 17 tuổi), người Hungary với hoàn cảnh gia đình khó khăn tới đây hành nghề.

50 thiếu nữ bán dâm ngay tại ký túc xá ảnh 1

Hai kẻ chủ mưu trong vụ mua bán dâm  ngay tại ký túc xá trường học.

Để có thể kiếm được nhiều tiền, trong hơn một năm (3/2011-10/2012), Casba và Sandor đã tận dụng hết tất cả các phòng trong ký túc xá của trường làm nơi mua bán. Thậm chí, chúng còn lập hẳn một trang web mua bán dâm, chuyên quảng cáo, giới thiệu các cô gái trẻ tại đây như một món hàng hay "miếng thịt tươi"... chờ những người có nhu cầu đến sở hữu.

Thực tế, các nữ sinh sau khi được giải thoát khỏi băng đảng này cho biết, ban đầu họ bị dụ dỗ đến Anh để hành nghề massage với mức lương 100 bảng Anh/ngày (hơn 3,5 triệu đồng). Tuy nhiên, lúc đến nơi, họ mới biết mình bị lừa, hàng ngày phải kiếm tiền trên cơ thể đến 15 lần. Bị quản lý chặt chẽ, đe dọa tính mạng, các cô gái này sợ hãi, ngậm ngùi chấp nhận sống trong những ngày tháng tiếp khách đáng ghê tởm.

Sau một thời gian kiếm lời lớn (20.000 bảng Anh/tuần - hơn 700 triệu đồng) từ việc lợi dụng các nữ sinh và thuê ký túc xá trường học làm địa điểm mua bán, băng đảng bao gồm Casba Safian, Sandor Mohácsi và 3 tên khác cuối cùng cũng bị bắt giữ. Hiện cả nhóm phải trả giá cho hành vi của mình trong nhà tù.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".