32.000 USD mỗi lần... sơn móng tay

Tiệm làm móng của L.Denny tọa lạc ở tầng 5 khu Urban Retreat Day Spa & Salon, thuộc quần thể thương mại khổng lồ Harrods ngay trung tâm London. Bất chấp giá sơn móng cực đắt nhưng khách hàng vẫn đổ đến nườm nượp, thường họ phải ghi danh trước nhiều tuần l
Tiệm làm móng của L.Denny tọa lạc ở tầng 5 khu Urban Retreat Day Spa & Salon, thuộc quần thể thương mại khổng lồ Harrods ngay trung tâm London. Bất chấp giá sơn móng cực đắt nhưng khách hàng vẫn đổ đến nườm nượp, thường họ phải ghi danh trước nhiều tuần l
Bất chấp giá sơn móng cực đắt nhưng khách hàng vẫn đổ đến nườm nượp, thường họ phải ghi danh trước nhiều tuần lễ mới hy vọng đến lượt.

Nghệ nhân Leighton Denny, thợ làm móng nổi tiếng người Anh là tác giả của kiểu sơn móng độc đáo, với hỗn hợp pha trộn các loại đá quý gồm kim cương, hồng ngọc và ngọc bích nặng tổng cộng 9 carats (1 carat = 0,2g), được "phết" đều trên 10 đầu móng tay, khiến giá thành cho mỗi lần sơn lên tới 26.000 bảng Anh, tương đương 32.000 USD, trở thành kiểu làm đẹp móng tay đắt nhất thế giới.

Tiệm làm móng của L.Denny tọa lạc ở tầng 5 khu Urban Retreat Day Spa & Salon, thuộc quần thể thương mại khổng lồ Harrods ngay trung tâm London. Bất chấp giá sơn móng cực đắt nhưng khách hàng vẫn đổ đến nườm nượp, thường họ phải ghi danh trước nhiều tuần lễ mới hy vọng đến lượt.

Theo Theo An ninh thế giới
MỚI - NÓNG