300 nghìn đồng để quảng cáo lên… 'núi đôi'

300 nghìn đồng để quảng cáo lên… 'núi đôi'
Một “người đẹp bí ẩn” ở Cộng hòa Séc đã nghĩ ra cách kiếm tiền bằng việc cho đăng quảng cáo hoặc sự kiện lên “núi đôi” của mình.

> 5 'thảm họa' khiến ngực nhỏ đi

> Các ‘chiêu’ khoe ‘núi đôi’ của showbiz Việt

Tận dụng sự hấp dẫn từ “đôi gò bồng” người đẹp bí ẩn đã quyết định kiếm tiền bằng việc cho đăng quảng cáo lên ngực đối dành cho những ai có nhu cầu.

Khách hàng nào quan tâm muốn đăng quảng cáo cho sản phẩm hay giới thiệu sự kiện thì chỉ cần bỏ ra 5 Bảng Anh (khoảng 8 USD) để có thể đăng quảng cáo lên một bên ngực. Tuy nhiên, nếu muốn đăng quảng cáo lên cả 2 thì khách hàng sẽ được ưu đãi giảm giá với 9 Bảng Anh (khoảng 300.000 đồng).

Quảng cáo trên của cô gái lần đầu tiên được đăng trên một trang web cộng đồng ở Cộng hòa Séc, sau đó được đăng lại trên trang mạng xã hội Facebook và đã thu hút được hơn 2.000 người thích.

Cô gái bí ẩn đăng quảng cáo lên mạng và lại lời nhắn: “Tôi là một thiếu nữ xinh đẹp, và tôi muốn mời mọi người đăng lời chúc mừng hoặc quảng cáo lên ngực tôi. Ai quan tâm có thể gửi tin nhắn và tôi sẽ gửi cho bạn ảnh kèm lời quảng cáo trên ngực của tôi”.

Với cách kiếm tiền độc đáo này, đã có nhiều người tỏ ra thích thú. Hầu hết những người sử dụng trang mạng xã hội đều có phản ứng tích cực trước lời mời gọi của cô gái. “Cũng đáng để trả tiền, nhưng tôi sẽ trả gấp đôi nếu được tự tay viết quảng cáo lên ngực”, một người để lại lời bình luận.

Theo An Tử
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.