30 thủy thủy Triều Tiên thiệt mạng vụ chìm tàu chiến

30 thủy thủy Triều Tiên thiệt mạng vụ chìm tàu chiến
Tân Hoa xã ngày 4/11 dẫn tin Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận hàng chục thủy thủ Triều Tiên đã bị thiệt mạng trong vụ chìm tàu của Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

>‘Đánh địch’ bảo vệ, cứu tàu
>Triều Tiên dọa ‘nhấn chìm’ tàu sân bay Mỹ
>Đắm tàu chở người di cư, ít nhất 50 người thiệt mạng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên viếng mộ 30 binh lính hải quân hôm 1/11
Nhà lãnh đạo Triều Tiên viếng mộ 30 binh lính hải quân hôm 1/11. Ảnh: Chinanews

Hồi tháng trước, chiếc tàu chiến này đã bị chìm trong một cuộc diễn tập ở vùng biển gần thành phố cảng Wonsan, miền Đông nước này.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuần trước đã tới viếng các sỹ quan và thủy thủ hy sinh trong vụ chìm tàu này khi đang làm nhiệm vụ.

Trên bia mộ ghi rõ lý do 30 binh lính thiệt mạng là khi đang làm nhiệm vụ
Trên bia mộ ghi rõ lý do 30 binh lính thiệt mạng là khi đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Chinanews

Chiếc tàu chìm được xác nhận là tàu săn ngầm số 233 thuộc Đơn vị Hải quân 790 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

KCNA không nói chi tiết về vụ tai nạn, tuy nhiên, dựa trên những thước phim do Đài Truyền hình trung ương Triều Tiên quay được, người ta ước đoán chừng 30 thủy thủ thiệt mạng trong vụ tai nạn được cho là xảy ra vào ngày 13/10 vừa qua.

Theo Vietnamplus

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG