Cuộc thi ‘Gương mặt trang bìa’ báo Sinh viên Việt Nam

23 nữ sinh dự thi tài năng

23 nữ sinh dự thi tài năng
Cuộc thi ảnh “Gương mặt trang bìa” báo Sinh Viên Việt Nam đã bước đến vòng thi Tài năng với sự tham gia của 23 nữ sinh xuất sắc đã vượt qua các vòng loại.

Đây là những thí sinh có lượng bình chọn cao trên mạng xã hội và có gương mặt ấn tượng được hội đồng chuyên môn lựa chọn. Danh sách được đăng chi tiết tại http://guongmatsvvn.mofit.vn/.

Vòng thi Tài năng được tổ chức tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội vào sáng thứ Bảy, ngày 2/12/2017.

Ban giám khảo vòng thi này gồm nhiều nhân vật uy tín: NSND Minh Hòa, NSƯT Phùng Quang Minh (Trưởng khoa Múa, Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội), ca sĩ Tuấn Phương (Á quân cuộc thi The X-Factor 2016), diễn viên, MC Thu Hoài (Gương mặt ấn tượng cuộc thi Gương mặt sinh viên – Facelook 2010)…

Sau vòng thi Tài năng, BTC dự kiến sẽ chọn ra 15 thí sinh xuất sắc nhất để tham gia Gala chung kết được tổ chức vào tối 23/12/2017 tại Hà Nội. Giải thưởng cho các vị trí cao nhất có giá trị tương đương hàng trăm triệu đồng.

Cuộc thi Gương mặt trang bìa báo Sinh Viên Việt Nam do báo Sinh Viên Việt Nam và Thiết bị thể dục thể hình chuyên nghiệp MOFIT tổ chức. PICO, Arena Multimedia, Anvee, Zing.vn, Langmaster, báo Hoa Học Trò là các đơn vị đồng hành.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.