15 tuổi cầm đầu băng cướp, hãm hại thiếu nữ

15 tuổi cầm đầu băng cướp, hãm hại thiếu nữ
15 tuổi nhưng Công đã cầm đầu băng nhóm trộm cắp, cướp tài sản và hiếp dâm chuyên nghiệp.
Công (trái) và đồng bọn 9X
Công (trái) và đồng bọn 9X.

Ngày 25/10, Công an huyện Châu Đức (Bà Rịa- Vũng Tàu) bắt tạm giam Lê Hoài Công (15 tuổi), Mai Công Bằng (13 tuổi) và Hoàng Đỗ Thanh Tú (15 tuổi, cùng xã Bình Ba, huyện Châu Đức). Công được xác định là kẻ cầm băng nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp tài sản và hiếp dâm tại xã Bình Ba.

Công (trái) và đồng bọn 9X. Theo lời khai, để có tiền tiêu, chiều 17/10, ba tên này đột nhập vào nhà chị Hồng để trộm cắp nhưng không lấy được gì. Ham muốn dục vọng nổi lên, Công kề dao vào cổ chủ nhà định hiếp dâm nhưng bị nạn nhân chống cự, truy hô nên đành bỏ chạy.

Chúng khai, trước khi đến nhà người phụ nữ này để cướp tài sản, Bằng và Tú được phân công đứng bên ngoài cảnh giới để Công đột nhập vào bên trong.

Trước đó, gần chục ngày, 3 tên này cũng đã đột nhập vào nhà Luyến (17 tuổi) để trộm 50.000 đồng. Tại đây, Công đã kề dao vào cổ Luyến để khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm. Bộ 3 này khai, đến khi bị bắt chúng đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cướp và hiếp dâm.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Tri thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.