145 công trình thanh niên làm theo lời Bác

Các đại biểu tham dự hội nghị, sáng 26/12
Các đại biểu tham dự hội nghị, sáng 26/12
TPO - Năm 2019, ĐVTN trong và ngoài lực lượng vũ trang 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu 3 đã xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, góp phần xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc.

Sáng nay (26/12), tại Hải Dương, diễn ra Hội nghị giao ban phối hợp chỉ đạo công tác thanh niên 2019 giữa Cục Chính trị Quân khu 3 và Thường trực 9 tỉnh, thành đoàn trên địa bàn.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo, đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 3, T.Ư Đoàn, UBND tỉnh Hải Dương,  Ban Thanh niên Quân đội; lãnh đạo, chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) và 9 tỉnh, thành đoàn trên địa bàn Quân khu…

Tổ quốc gọi, thanh niên sẵn sàng

Theo Đại tá Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3, năm 2019, Cục Chính trị Quân khu và thường trực 9 tỉnh, thành đoàn đã phối hợp chỉ đạo, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết, chương trình hành động của đoàn về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng thời, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đổi mới công tác tập hợp, vận động quần chúng, tổ chức cho thanh niên tham gia vào các hoạt động, phong trào, diễn đàn thiết thực, bổ ích như "Tuổi trẻ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", “Tuổi trẻ - niềm tin - khát vọng”; chương trình “Tô thắm màu cờ Tổ quốc”; tổ chức diễn đàn thanh niên, đêm tiếp lửa truyền thống với các chủ đề “Thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”, “Đáp lời non sông”, “Tổ quốc gọi, thanh niên sẵn sàng”, “Trái tim hướng về biển đảo Tổ quốc”…

Đặc biệt là đã phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh; phối hợp tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ; tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự và chương trình “Học kỳ trong quân đội”. Năm 2019, toàn Quân khu có gần 20 nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 159 đảng viên, 4.999 đối tượng Đảng, 917 con cán bộ, đảng viên. Đã có 106 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tham gia vào cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội địa phương.

145 công trình thanh niên làm theo lời Bác ảnh 1  ĐVTN lực lượng vũ trang Quân khu 3 luôn xung kích đi đầu trong việc giúp dân, tham gia củng cố quốc phòng - an ninh

Đồng thời tổ chức các Đội thanh niên tình nguyện thực hiện các công trình, phần việc thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn với hoạt động thường xuyên và các đợt chuyên sâu gắn với hoạt động “Tháng Thanh niên”;“Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè” hiệu quả, thiết thực.

Qua đó, đã xây dựng và tu sửa 145 công trình thanh niên làm theo lời Bác, hơn 300 phần việc thanh niên; thu gom, xử lý 415 tấn chất thải, xóa 215 điểm đen ô nhiễm môi trường; sửa chữa 215 nhà/6.324 ngày công; nâng cấp 25km đường giao thông nông thôn, 42km rãnh thoát nước, nạo vét 125km kênh mương/5.675 ngày công; củng cố, tu sửa 46 nhà văn hoá thôn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong hoạt động tình nguyện tại chỗ đã có gần 10 nghìn lượt cán bộ, ĐVTN tham gia; đóng góp gần 10 nghìn ngày công để tu sửa, xây dựng môi trường, cảnh quan đơn vị…

Duy trì “3 xây”, “3 xóa”

Chủ trì hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3 cho biết: Năm 2020, Hội nghị đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp phối hợp thiết thực như thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền với biện pháp và loại hình phù hợp, xây dựng cho thanh niên trên địa bàn Quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng, có ý chí chiến đấu cao, mẫu mực về đạo đức, lối sống, tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn.

Phối hợp tuyên truyền, phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị chống phá Quân đội trên không gian mạng, ngăn chặn các sản phẩm phi văn hóa, nhất là các quan điểm sai trái, thù địch và các sản phẩm văn hóa xấu độc trên các trang mạng phản động, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

145 công trình thanh niên làm theo lời Bác ảnh 2 Lãnh đạo Quân khu 3 trao đổi với các đại biểu dự hội nghị

Tuyên truyền vận động thanh niên chấp hành nghiêm việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, hăng hái khám tuyển, nhập ngũ. Xây dựng, duy trì phong trào tình nguyện nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, đạt và vượt chỉ tiêu. Duy trì các mô hình hoạt động của thanh niên như mô hình 3 xoá (xoá đói, xoá mù chữ, xoá các tệ nạn xã hội và các hủ tục lạc hậu) và mô hình 3 xây (xây dựng nông thôn mới, xây dựng mô hình thanh niên tiêu biểu, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh). 

Phối hợp thành lập các đội thanh niên xung kích sẵn sàng tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và phòng chống thiên tai, thảm hoạ. Đẩy lùi các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phát huy vai trò xung kích của thanh niên xây dựng môi trường văn hoá.

145 công trình thanh niên làm theo lời Bác ảnh 3 Hoạt động “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè” ở Quân khu 3 được thực hiện hiệu quả, thiết thực

Tiếp tục quán triệt phương châm “Ở đâu có đơn vị Quân đội ở đó có hoạt động kết nghĩa”, đồng thời nâng cao chất lượng mô hình “Cụm đoàn kết nghĩa” trên địa bàn dân cư dưới hình thức “Trường, phường, xí nghiệp, đơn vị Quân đội”. Nâng cao hiệu quả của các tổ chức Đoàn, phấn đấu năm 2020 đạt chỉ tiêu 100% thanh niên quân đội là đoàn viên, 95% thanh niên trong dân quân tự vệ, dự bị động viên là đoàn viên; 25-30% đoàn viên thanh niên được học cảm tình đảng, trong đó có 10-15% đoàn viên được kết nạp vào đảng trước khi lên đường nhập ngũ…

MỚI - NÓNG