10 kiểu tóc “sành điệu” nhất World Cup 2010

10 kiểu tóc “sành điệu” nhất World Cup 2010
TPO - Cisse trông như ông già với mái tóc và chòm râu nhuộm trắng. Messi vô cùng nghệ sỹ với mái tóc bồng bềnh. Sagna “duyên dáng” với tóc tết… và còn không ít những kiểu tóc “sành điệu” tại World Cup 2010.

Rigobert Song (tuyển Cameroon) “thướt tha” mái tóc dài.

10 kiểu tóc “sành điệu” nhất World Cup 2010 ảnh 1
 

Niklas Bendtner (giữa, tuyển Đan Mạch) lúc nào đầu tóc cũng chỉn chu, bóng mượt.

10 kiểu tóc “sành điệu” nhất World Cup 2010 ảnh 2
 

Bacary Sagna (tuyển Pháp) ấn tượng với mái tóc tết.

10 kiểu tóc “sành điệu” nhất World Cup 2010 ảnh 3
 

Cisse (tuyển Pháp) già trước tuổi?

10 kiểu tóc “sành điệu” nhất World Cup 2010 ảnh 4
 

Mái tóc của Messi (tuyển Argentina) không cầu kỳ nhưng rất nghệ sỹ!

10 kiểu tóc “sành điệu” nhất World Cup 2010 ảnh 5
 

Valon Behrami (tuyển Thụy Sỹ) là điển hình của mẫu người thích … làm đỏm.

10 kiểu tóc “sành điệu” nhất World Cup 2010 ảnh 6
 

Gervinho (tuyển Bờ Biển Ngà) với quả đầu độc nhất vô nhị.

10 kiểu tóc “sành điệu” nhất World Cup 2010 ảnh 7
 

Hassan Yebda (tuyển Algeria) khoe kiểu tóc một chỏm.

10 kiểu tóc “sành điệu” nhất World Cup 2010 ảnh 8
 

Giống Messi, mái tóc của Carles Puyol (phải, tuyển Tây Ban Nha) rất nghệ sỹ.

10 kiểu tóc “sành điệu” nhất World Cup 2010 ảnh 9
 

Kiểu tóc của Marek Hamsik (tuyển Slovakia) không đẹp nhưng khỏi lo … đụng hàng.

Thanh Huyền
Theo Soccer

MỚI - NÓNG