Ùn tắc các tuyến đường hướng về trung tâm Hà Nội

TPO - Do lượng phương tiện tăng cao nên từ chiều 16/2, nhiều tuyến đường hướng về trung tâm Thủ đô Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn tắc.

Từ 13h chiều, lượng phương tiện bắt đầu tăng cao trên các tuyến cao tốc hướng về Hà Nội như Pháp Vân - Cầu Giẽ, Nội Bài - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Thái Nguyên, Láng - Hòa Lạc...

Ngoài lượng xe cá nhân đông, xe khách trên các tuyến cao tốc, quốc lộ hướng về Hà Nội cũng tăng đột biến.

Khác với thời điểm trước Tết, ngày mùng 5 Tết, nhiều xe khách có rất đông hành khách và ngồi kín cả ghế trên xe, với phụ xe phải ngồi ở ghế dự phong.

Thời điểm 14h, do lượng xe con và xe khách đông, tuyến cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài đối với chiều về Hà Nội.

Ùn ứ kéo dài cũng xảy ra tại trạm thu phí Thường Tín.

Trên đường dẫn từ thành phố Ninh Bình ra cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình cũng xảy ra ùn tắc với chiều đi Hà Nội. Trong ảnh là phương tiện ô tô chiều Hà Nội lấn hết cả sang làn đường đối diện để tránh ùn tắc.

Tuy là thu phí không dừng, nhưng do lượng phương tiện đông, nhiều xe chưa dán thẻ cung đi sang làn không dừng nên lan thu phí ETC trên tuyến Pháp Vân - Ninh Bình chiều nay cũng xảy ra ùn tắc.

Do ùn tắc kéo dài, một số xe khách đã thả khách ngay trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Ngoài lượng phương tiện đông, nguyên nhân ùn tắc kéo dài trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình chiều 16/2 còn do nút giao với đường Vành đai 3 trên cao nhỏ hẹp, dẫn đến phương tiện đến đây bị dồn ứ, ùn tắc kéo dài.

Chiều 16/2, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc, quốc lộ hướng về Hà Nội đã tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Trong ngày 16/2, Cục đã huy động 100% quân số làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông ra các tuyến cao tốc để đứng tổ chức, phân luồng giao thông trực tiếp.

Thời điểm 17h, trời đổ mua nhỏ, phương tiện trên nhiều tuyến cao tốc vẫn phải xếp hàng nối đuôi nhau đứng trên đường vì ùn tắc.

Trên QL1 đoạn Ngọc Hồi (ảnh) ùn tắc cũng xảy ra kéo dài. Tình trạng này cũng cảy ra tương tự với tuyến QL6, QL32, QL5, QL2... đoạn chạy về trung tâm Hà Nội.

Một số xe khách thả khách trên đường hoặc vào các khu chung cư thả khách để tránh đi vào bến xe đã bị Thanh tra giao thông Hà Nội kiểm, tra xử lý chiều 16/2.