THẾ GIỚI 24H: Nhật Bản phát triển tên lửa chống hạm tối tân

TPO - Nhật Bản đang nghiên cứu phát triển tên lửa chống hạm kiểu mới sử dụng nhiên liệu rắn, có tầm bắn tới 300 km, dự định trước năm 2023 sẽ bố trí ở quần đảo Sakishima và đảo Miyako-jima thuộc Okinawa, cách quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư với Trung Quốc chỉ khoảng 170 km.  
Ảnh: Kyodo

Giới phân tích cho rằng thông qua kế hoạch phát triển tên lửa chống hạm loại mới trên, Nhật Bản hi vọng sẽ tăng cường năng lực tấn công từ xa, nâng cao quyền kiểm soát đối với vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nhằm đối phó với hàng loạt hành động của tàu thuyền Trung Quốc tại đây. 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã điện đàm thảo luận về cách thức thực thi một thỏa thuận Nga-Mỹ về phối hợp hành động ở Syria cũng như củng cố lệnh ngừng bắn. Cuộc điện đàm được thực hiện theo sáng kiến của Washington, tập trung vào tình hình Aleppo cũng như thảo luận về cách tốt nhất để thực thi thỏa thuận mà Moscow nói rằng đạt được trong chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Kerry hồi tháng Bảy.

Trả lời phỏng vấn trên tờ nhật báo của Đức Der Standard, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin cho biết, Kiev không muốn cắt đứt quan hệ ngoại giao với Moscow. “Chúng tôi có hàng triệu người Ukraine ở Nga mà chúng tôi cần phải quan tâm. Nếu Nga quyết định phá vỡ mối quan hệ ngoại giao, trách nhiệm sẽ thuộc về họ”, Ngoại trưởng Ukraine nói. (XEM CHI TIẾT)

Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu của Đức Michael Roth ngày 16/8 bác bỏ khả năng Anh sẽ được hưởng “quy chế đặc biệt” trong quan hệ với Liên minh châu Âu, đồng thời hối thúc Anh sớm khởi động các cuộc đàm phán rời khỏi liên minh trong năm 2017.

Ảnh: Reuters

Ông Michael Roth nhấn mạnh, chỉ khi nào Anh “kích hoạt” Điều 50 của Hiệp ước Lisbon thì các cuộc thảo luận nghiêm túc về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu mới được bắt đầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Moscow nỗ lực khôi phục quan hệ với Ankara và chuyến thăm Nga của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho thấy nguyện vọng chính đáng của hai nước. Cũng theo Tổng thống Nga Putin, “chuyến thăm gần đây nhất của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan đến Nga, đã khẳng định tinh thần chung của chúng tôi về hướng công việc, không chỉ phục hồi mà còn phát triển quan hệ song phương của hai nước”. (XEM CHI TIẾT)

Nhằm chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền lực trong trường hợp giành chiến thắng tại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, ứng cử viên đảng Dân chủ Hilary Clinton đã công bố thành viên trong nhóm chuyển giao của bà.

 

Ảnh: AP

Trong nhóm này có nhiều nhân vật từng phục vụ dưới thời Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ban vận động tranh cử của bà Hillary cho hay nhóm chuyển giao gồm 4 thành viên do ông Ken Salazar, cựu Bộ trưởng Nội vụ và Thượng nghị sĩ bang Colorado đứng đầu.

Ngày 16/8, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã hội đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry và thảo luận về việc dẫn độ Giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen, người hiện đang sống ở Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Giáo sỹ Gullen đứng đằng sau vụ đảo chính bất thành hôm 15/7 và muốn Mỹ dẫn độ ông này về nước. Trong khi đó, Washington yêu cầu phải có bằng chứng rõ ràng trước khi có hành động liên quan đến yêu cầu dẫn độ này.

Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị áp dụng hình phạt 2 án tù chung thân và thêm 1.900 năm tù giam đối với giáo sĩ Hồi giáo đang lưu vong tại Mỹ Fethullah Gulen. Theo hãng thông tấn Anadolu, trong bản cáo trạng dài 2.527 trang đã được các công tố viên ở vùng Usak, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ thông qua, ông Gulen bị cáo buộc phạm nhiều tội danh, trong đó có “âm mưu phá hoại trật tự hiến pháp bằng vũ lực” và “thành lập và điều hành một nhóm khủng bố vũ trang”.

Tòa án quân sự Thái Lan ngày 16/8 đã phát lệnh bắt giữ nghi can thứ hai có liên quan đến loạt vụ đánh bom xảy ra ở 7 tỉnh miền Nam nước này. Chỉ huy Sư đoàn lập kế hoạch chống tội phạm Chaiyapol Chatchaidet cho biết tòa án đã thông qua lệnh bắt giữ 1 nghi can có liên quan đến loạt vụ đánh bom xảy ra vào ngày 11 và 12/7, vài ngay sau khi người dân Thái Lan bỏ phiếu ủng hộ dự thảo Hiến pháp mới. Trước đó, ngày 14/8, cảnh sát cho biết đã bắt giữ một đối tượng liên quan đến vụ việc.

Thông báo từ Nhà máy sản xuất máy bay Novosibirsk mang tên V.P. Chkalov - một chi nhánh của hãng chế tạo máy bay Sukhoi, cho biết, sẽ cung cấp cho Bộ Quốc phòng Nga cả trăm tiêm kích – ném bom Su-34 trong tương lai gần. Tư lệnh lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, Thượng tướng Viktor Bondarev trước đó cho biết, Su-34 sẽ từng bước thay thế các máy bay chiến đấu Su-24 và Su-25 đang có trong biên chế quân đội nước này. (XEM CHI TIẾT)