Thoát chết trong gang tấc
Đêm 15/7/2016, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan từ khu nghỉ dưỡng Mamaris bay về Istanbul, sau khi phe đảo chính tuyên bố nắm quyền và phong tỏa cầu, đưa xe tăng vào thành phố. Trên đường bay, phi cơ dân sự chở ông đã bị chiến đấu cơ phe đảo chính theo sát.
Phi cơ F-16 ngắm bắn máy bay chở ông Erdogan nhưng không thể áp sát để khai hỏa do khi đó nó gần cạn nhiên liệu, buộc phải chuyển hướng bay.
Như vậy, Tổng thống Erdogan thoát chết trong gang tấc đến hai lần trong đêm phe quân đội đảo chính. Lần trước, ông rời khách sạn ở khu nghỉ dưỡng Mamaris chỉ "vài phút" trước khi có một nhóm đột nhập khách sạn nhằm ám sát hoặc bắt ông.
Ông Erdogan từng bị mưu sát năm 2012
Giáo sĩ Fethullah Gulen - người được coi là đứng sau vụ đảo chính hôm 15/8.
Saricicek cũng là người tham gia vụ điều tra tham nhũng hồi năm 2013 khiến chính quyền rung chuyển. Cuộc điều tra bị ông Erdogan miêu tả là "cuộc đảo chính bằng tư pháp".
Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ giáo sĩ Gulen và Feto đứng sau vụ nghe trộm dẫn tới bê bối tham nhũng. Một số thành viên của phong trào nắm giữ các vị trí cao cấp trong lực lượng hành pháp và các tổ chức pháp lý thời kỳ này.
Hé lộ đội quân bí mật đứng sau cuộc đảo chính
Mới đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong các bài phát biểu đã thề sẽ tiêu diệt đội quân bí mật của NATO thường được biết đến với biệt danh Operation Gladio.
Theo nhiều nhà sử học, Operation Gladio được Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và MI-6 của Anh thành lập sau Chiến tranh thế giới lần II với mục đích là chống lại hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa trên khắp các nước Tây Âu.
Một mạng lưới lưu trú đằng sau đội quân bí mật này đã câu kết với các tổ chức khủng bố cực đoan, gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nhằm tạo nên sự bất ổn tại các quốc gia này.
Trong những năm 1950, Mỹ bắt đầu đào tạo các thành viên cho mạng lưới này thông qua hình thức tự nguyện và các thành viên sẽ thu thập thông tin tình báo và tạo thành phong trào phản kháng ở trong nước của họ".
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đưa ra một tối hậu thư với Mỹ, yêu cầu nước này nhanh chóng dẫn độ Giáo sĩ Fethullah Gulen sang Ankara vì cho rằng ông này đứng đằng sau cuộc đảo chính bất thành hồi trung tuần tháng 7.
Chưa hết, ông Tayyip Erdogan còn bóng gió rằng Giáo sĩ Fethullah Gulen chỉ là “một con tốt” được “kẻ chủ mưu” hỗ trợ và rằng, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ rất thất vọng vì “phương Tây quan tâm nhiều hơn đến quyền lợi của những kẻ có âm mưu đảo chính chứ không phải mối đe dọa nghiêm trọng đối với một quốc gia thành viên NATO”.
Được biết giáo sĩ Fethullah Gulen từng là thành viên của đội quân bí mật Operation Gladio, đơn vị vốn tham gia vào nhiều cuộc đảo chính, gây bất ổn chính trị ở các nước châu Âu trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.