Thanh Hóa: Xin lệnh khẩn cấp xử lý sạt lở đê tả sông Mã

TPO - Nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản trực tiếp cho người dân 5 phường, xã của thành phố Thanh Hoá và huyện Hoằng Hoá, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hoá) đã có tờ trình xin ban hành lệnh khẩn cấp xử lý sạt lở đê tả sông Mã.

Cụ thể, sau khi đê tả sông Mã, đoạn từ K49+950-K50-K50+950, thuộc địa bàn xã Hoằng Đại (TP Thanh Hoá) bị sụt lún, sạt lở, đến tháng 10/2022, UBND tỉnh Thanh Hoá đã công bố tình huống khẩn cấp sự cố sụt lún mái đê tả sông Mã ở vị trí trên.

Cảnh báo vị trí đê tả sông Mã, đoạn qua địa bàn xã Hoằng Đại, TP Thanh Hoá bị sạt lở.
Hiện trạng vị trí sạt lở được xử lý tạm. Ảnh chụp chiều 9/8.

Việc xin ban hành lệnh xử lý khẩn cấp sự cố sụt lún, sạt lở đê tả sông Mã, đoạn từ K49+950-K50+950 nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản trực tiếp cho người dân 5 phường, xã của thành phố Thanh Hoá và huyện Hoằng Hoá.

Theo tờ trình, với chiều dài khoảng 1 km đê bị sụt lún, sạt lở, cơ quan chức năng dự kiến tổng mức đầu tư là khoảng 32 tỷ đồng.

Vị trí khoảng 1 km đê bị sạt lở đang được xử lý tạm.

Về việc này, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã có chỉ đạo giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, tham mưu ban hành lệnh khẩn cấp đảm bảo theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá trước ngày 12/8/2023.