Chương trình được các Trường THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên- Giáo dục nghề nghiệp (GDTX-GDNN) trên địa bàn hưởng ứng và đồng loạt tổ chức “Phiên tòa giả định” với các nội dung tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống hành vi sai phạm về pháo, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tác hại của ma tuý, sử dụng mạng xã hội…
Chị Lê Thủy Dung, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn cho biết: “Bốn ngày qua, các nhà trường đều tổ chức thành công các phiên tòa giả định, thu hút hàng nghìn học sinh tham gia. Ngay buổi chiều nay (11/11), Trung tâm GDTX-GDNN huyện Cao Lộc tổ chức với nội dung “Chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet” rất hay, hiệu quả, lôi cuốn được học sinh vì nội dung đang có tính thời sự”.
Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới, dân tộc nên trình độ am hiểu pháp luật của nhân dân cũng như giới trẻ còn nhiều hạn chế, các hành vi vi phạm pháp luật rất dễ xảy ra và thời gian qua, có nhiều vụ án đã được đưa ra xét xử công khai để có tính răn đe, phòng ngừa.
Bên cạnh nội dung chính tổ chức phiên tòa giả định, các nhà trường còn lồng ghép tổ chức hỏi- đáp những vấn đề pháp luật mà học sinh quan tâm, tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ mang thông điệp “Lấy cái tốt lấn át cái xấu”, tặng mũ bảo hiểm, trao tặng bộ dụng cụ sơ cấp cứu cho đội thanh niên tình nguyện ứng cứu tai nạn giao thông và thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ cho các em học sinh nghèo, người dân tộc thiểu số trên địa bàn…
Với thông điệp cùng nhau chung tay đoàn kết thắp sáng khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, việc tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động tổ chức các “phiên tòa giả định” của tuổi trẻ Lạng Sơn thực sự bổ ích, thiết thực, lan tỏa.