Nhếch nhác khu chợ lớn nhất Bắc Trung Bộ

TPO - Nằm ở trung tâm thành phố Vinh, chợ Vinh là trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh Nghệ An, được thiết kế 3 tầng nổi, một tầng hầm, tổng diện tích sàn 4 tầng lên tới 33.000 m2, nhưng hàng ngàn m2 trong số đó vẫn bỏ hoang từ nhiều năm qua. Một số hạng mục trong chợ cũng đã xuống cấp nghiêm trọng.

Nhếch nhác ở chợ lớn nhất xứ Nghệ

Khởi công xây dựng ngày 30/7/2005, đưa vào hoạt động năm 2008, chợ Vinh là trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh Nghệ An, được thiết kế 3 tầng nổi, một tầng hầm, tổng diện tích sàn của 4 tầng là 33.000 m2.

Tầng 1 chợ Vinh được bố trí các ngành hàng: Tân dược - dụng cụ y tế, giày dép, mũ cặp, văn hóa phẩm; tầng 2 bố trí các ngành hàng: May mặc sẵn, vải, chăn ga, gối đệm; toàn bộ tầng 3 sử dụng để bố trí khu hành chính, văn phòng cho thuê và các dịch vụ khác.

Tầng 3 rộng 1.200 m2 chia thành 2 khu vực: Văn phòng làm việc của ban quản lý chợ, các văn phòng đại diện; các hoạt động kinh doanh của siêu thị và dịch vụ ăn uống, giải khát. Tuy nhiên, từ khi chợ đi vào hoạt động đến nay, tầng 3 không phát huy tác dụng.

Trần nhà bị bong tróc, từng mảng sơn rơi ra ngoài. Phía dưới, nền gạch bong tróc, vỡ vụn.

Dọc phía ngoài hành lang chợ, nhiều tiểu thương dùng vải, bạt che mưa che nắng tạo thành một khung cảnh nhếch nhác.

Nhiều mảng tường bong tróc, ẩm mốc.

Các khoảng trống ở chợ trở thành nơi dán tờ rơi, quảng cáo.

Hệ thống thang máy tại chợ Vinh hầu hết đều dừng hoạt động, khu vực thang máy biến thành nơi chứa đồ.

Trong khi diện tích mặt bằng lớn bị bỏ trống thì trước và sau cổng chợ mọc lên các ki ốt tạm bợ, phủ lều bạt nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị.

Ông Nguyễn Hữu Đắc - Trưởng Ban quản lý chợ Vinh cho biết, tầng 3 chợ Vinh bỏ trống, không hoạt động nên đã xuống cấp. “Do không có ai thuê, nên tầng 3 rất lãng phí và đặc biệt là tình trạng mất vệ sinh khó kiểm soát, hằng tháng chúng tôi cũng chỉ xử lý một vài lần”, ông Đắc nói.