Hàng vạn người dân xem màn tung kiệu tại ngôi đền thiêng nhất xứ Nghệ

TPO - Màn rước, tung kiệu trong Lễ hội Đền Cờn (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) để cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, thuyền đầy ắp tôm cá đã thu hút hàng vạn người dân và du khách thập phương về tham dự.
Video hàng vạn người về dự lễ hội Đền Cờn, xem đoàn rước "kiệu bay" độc đáo".

Trong 3 ngày 28,29/2 và 1/3 (tức ngày 19.20,21 tháng giêng âm lịch), đã diễn ra lễ hội Đền Cờn (phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An).

Đền Cờn nằm trên gò Diệc, gần với cửa biển Lạch Cờn của phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Đền Cờn được xây dựng từ thời nhà Trần, là nơi thờ tự Tứ vị Thánh Nương bao gồm Thái hậu Dương Nguyệt Quả, bà nhũ mẫu và hai nàng công chúa là Triệu Nguyệt Khiêu và Triệu Nguyệt Hương.

Ngôi đền được mệnh danh là ngôi đền linh thiêng bậc nhất ở xứ Nghệ, "Nhất Cờn, Nhì Quả, Tam Bạch Mã, Tứ Chiêu Trưng". Những ngày qua rất đông du khách thập phương về thắp hương chiêm bái.

Sáng 1/3 đã diễn ra nhiều nghi lễ chính của đền gồm Lễ Động Ngự, Lễ phát tích (cầu ngư), lễ hợp tế, lễ yên vị và dâng hương. Trong đó, lễ cầu ngư được diễn ra tại bờ biển của phường Quỳnh Phương, giáp xã Quỳnh Liên.

Trước khi diễn ra buổi lễ cầu ngư, các vị chủ lễ tiến hành lễ Động Ngự tại Đền Cờn trong. Các đoàn rước sẽ khiêng 5 kiệu từ Đền Cờn trong ra Đền Cờn ngoài để làm lễ. Trên các kiệu là mâm lễ, bài vị, bát hương, hoa quả.

Các thành viên được chọn rước kiệu là những thanh niên trai tráng trẻ khỏe. Ngoài đoàn rước kiệu có có thêm nhiều đoàn mang theo cờ, hoa đi theo đoàn rước làm lễ cầu ngư.

Một mâm lễ lớn được bày sẵn tại khu vực bãi biển để làm lễ cầu ngư với xôi gà, rượu thịt, hoa quả, bánh trái....

Các vị chủ lễ tiến hành nghi lễ theo phong tục.

Xung quanh, hàng nghìn người dân chăm chú theo dõi buổi lễ.

Các vị chủ lễ và đại biểu trang nghiêm thực hiện các nghi lễ, dâng hương trong lễ cầu ngư.

Khi nghi lễ cầu ngư kết thúc, cả nghìn người lao vào mâm lễ lớn cướp lộc. Ai cũng muốn cướp lộc với tâm niệm mang lại may mắn, lộc về cho bản thân.

Sau các nghi lễ, các đoàn rước tiếp tục rước kiệu đi vào Đền Cờn ngoài. Đây là một trong những phần lễ được du khách và người dân mong đợi và thích thú nhất.

Trong lúc đoàn rước kiệu đi, nhiều du khách chen nhau chui qua dưới kiệu với mong muốn được may mắn.

Các đoàn rước kiệu khi đi, khi chạy, khi tung kiệu lên không trung.

Những chiếc kiệu được tung lên trời trong tiếng chiêng trống và tiếng hò reo cổ vũ của những người rước và của du khách xung quanh.

Màn tung kiệu lên trời thu hút du khách vì sự độc đáo và đặc biệt

Lễ hội thu hút hàng vạn du khách về tham dự.

Được biết, lễ hội Đền Cờn được tổ chức hàng năm vào dịp đầu Xuân với mong muốn một năm bình an, khỏe mạnh, mưa thuận gió hoà, ngư dân đánh bắt tôm cá đầy khoang.