Hàng chục cầu dân sinh xuống cấp, Kon Tum lên kịch bản chủ động ứng phó thiên tai

TPO - Tỉnh Kon Tum hiện có 95 cây cầu chưa đảm bảo kết cấu bê tông cốt thép và 29 cầu treo xuống cấp, hư hỏng nặng.Theo dự báo tình hình thời tiết, khí hậu có những chuyển biến phức tạp, khó lường, tỉnh này yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, đưa ra các cảnh báo, biện pháp xử lý phù hợp.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum vừa có đánh giá tình hình thiên tai trong thời gian qua và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2024.

Theo dự báo tình hình thời tiết, khí hậu có những chuyển biến phức tạp, khó lường, khả năng có từ 3-6 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Kon Tum có thể gây mưa lớn, gió mạnh, tập trung vào các tháng cuối năm; khả năng xảy ra các đợt mưa lớn trên diện rộng.

Kon Tum chủ động phòng, chống thiên tai giai đoạn cuối năm

Sau kinh nghiệm từ cơn bão số 3, UBND tỉnh Kon Tum đề nghị các sở, ban ngành, UBND các huyện và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình sự cố, thiên tai, sạt lở, chủ động chỉ đạo điều phối, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả của bão, lũ nếu xảy ra tại địa phương.

Đồng thời, tỉnh này yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá toàn bộ các công trình cầu vượt sông, cầu treo dân sinh, cầu tạm…, kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn giao thông để đưa ra các cảnh báo, biện pháp xử lý phù hợp; tổ chức trực ban, thường xuyên đi kiểm tra tại cơ sở, phát hiện nơi có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, có giải pháp triển khai ngay tại cơ sở.

Kon Tum kiểm tra, đánh giá toàn bộ công trình cầu vượt, cầu dân sinh, cầu tạm

Trước đó, ngày 14/9, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum đã có tổng hợp số cầu treo trong tình trạng xuống cấp, hư hỏng nặng. Toàn tỉnh có khoảng 227 cầu nông thôn như cầu treo, cầu dân sinh. Trong đó, 95 cây cầu chưa đảm bảo kết cấu bê tông cốt thép và 29 cầu treo trong tình trạng xuống cấp, hư hỏng nặng.

Chỉ tính riêng huyện vùng cao Đăk Glei (Kon Tum) đang có 76 cầu treo thì có đến 16 cầu đang trong tình trạng xuống cấp. Huyện Đăk Tô (Kon Tum) có 5 cầu xuống cấp trong tổng số 17 cầu treo. Điều này gây mất an toàn cho người dân và các phương tiện di chuyển trên các cây cầu tạm bợ, đặc biệt trong mùa bão lũ.

Liên quan đến nghĩa cử giúp bà con miền Bắc khắc phục bão lũ, những ngày qua, chính quyền, nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát động quyên góp, ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm...

Đơn cử, ngày 18/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Phát biểu tại buổi lễ, bà H’ler Êban, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Buôn Ma Thuột cho hay, bão lũ để lại hậu quả rất nặng nề. Người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt, đang rất cần sự quan tâm, cứu trợ từ các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Lãnh đạo TP Buôn Ma Thuột tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Tính đến ngày 18/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Buôn Ma Thuột đã vận động được hơn 5,3 tỷ đồng. Thời gian tới, thành phố tiếp tục vận động, tiếp nhận các nguồn ủng hộ để giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

Về phía tỉnh Đắk Lắk, Ban vận động cứu trợ tỉnh đã quyết định trích 6 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh chuyển về Ban Cứu trợ Trung ương (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) nhằm hỗ trợ các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Bà con Đắk Lắk mang nhu yếu phẩm đến điểm tập kết để ủng hộ đồng bào miền Bắc

Tại tỉnh Đắk Nông, tinh thần chung sức, đồng lòng vì miền Bắc thân yêu cũng được hưởng ứng mạnh mẽ. Tính đến ngày 18/9, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận trên 11,83 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.