Cần nhìn tổng thể

TP - Phát biểu tại Hội thảo “Tiêu thoát nước Hà Nội - Thực trạng và giải pháp”, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão cho biết: vốn là kỹ sư thủy lợi nên trước tình trạng ngập úng của Hà Nội, là công nhân Thủ đô ông cũng mong muốn đưa ra các giải pháp, đóng góp để hạn chế điệp khúc “Hà Nội cứ mưa to là ngập”. 

Ông Mão kể, cách 53 năm ông cũng tham gia làm quy hoạch thủy lợi cho vùng lõi của Hà Nội, hồi ấy lặn lội được rất nhiều nơi, nghiên cứu được rất nhiều vấn đề. Sau này khi chuyển công tác, ông luôn trăn trở, suy nghĩ về vấn đề thủy lợi của Hà Nội, đặc biệt là thoát nước.

Theo ông Mão, công tác thoát nước của Hà Nội trong nhận thức của lãnh đạo, nhận thức của các ngành chuyên môn và các cơ quan liên quan vẫn chưa đầy đủ. Việc quản lý vấn đề thoát nước của Hà Nội rất phân tán, chồng chéo và có khoảng trống. Hạ tầng của Hà Nội hay hạ tầng của đô thị nói chung là phải có sự kết hợp hài hòa giữa các lĩnh vực, các ngành. Ở Hà Nội sự kết hợp này chưa tốt. Ngành nào làm cũng làm theo ý mình, như hệ thống điện, hệ thống thoát nước, các dịch vụ khác không có sự kết hợp chặt chẽ cho nên xảy ra tình trạng đào lên, lấp xuống.

Ông Mão nhấn mạnh, tầm nhìn về quy hoạch thoát nước tổng thể hiện chưa ổn. Hồi trước huyện Từ Liêm 90% là đồng ruộng cho nên mưa xuống là thoát. Nhưng giờ bê tông hóa, thoát nước rất khó. Nhưng trong thiết kế hệ thống thoát nước lại không tính đến yếu tố này. Ở Mễ Trì trước đây có hồ Mễ Trì, nhưng bây giờ toàn bộ khu vực Mỹ Đình xây dựng nhà cửa hết, không có hồ điều tiết nào. “Lãnh đạo Hà Nội phải nhận thức được một cách sâu sắc vấn đề này. Lấp hồ, ao xây cao tầng sẽ khiến bài toán thoát nước ngày càng vào thế bí”, ông Mão nói.