Truyền thông Mỹ ‘soi’ cách Nga phát triển Tu-160

TPO - Truyền thông Mỹ thông báo về cách mà Nga sẽ sử dụng máy bay ném bom chiến lược siêu thanh nâng cấp Tu-160.
Ảnh: RG

Tạp chí The National Interest của Mỹ gọi Tu-160 là máy bay ném bom "chết chóc" và nhắc lại rằng, với sự vượt trội về kích cỡ so với máy bay ném bom B-1 của Mỹ, nó có thể di chuyển ở tốc độ hơn 2M. Tạp chí này cũng nói về sự hiện đại hóa toàn diện của Tu-160 trước năm 2030.

Những chiếc Tu-160M2 cải tiến sẽ được sản xuất và những máy bay đang có cũng sẽ được hiện đại hóa. Trong đó, khả năng thiết bị tác chiến điện tử và động cơ sẽ được thay thế và máy bay sẽ sử dụng những lớp phủ mới cho phép tăng tính tàng hình của nó.

Ngoài ra, tạp chí này cũng cho biết, tính tàng hình của nó trong thời điểm này không có ý nghĩa quan trọng cơ bản.

“Kích cỡ của máy bay làm giảm tính tàng hình của nó, nhưng điều này rất phù hợp với Không quân Nga, bởi Moscow không có ý định thâm nhập vào không gian của đối phương như những máy bay B-2 của Mỹ thường làm.

Bên cạnh đó, Tu-160 sẽ phóng tên lửa hành trình từ không phận nước Nga hoặc không phận trung lập” – tạp chí này cho biết. Đồng thời, phiên bản mới của máy bay ném bom này với lớp phủ đặc biệt và tin cậy hơn tất cả cũng sẽ hoạt động theo nguyên tắc đó.

Được biết trước đó The National Interest cũng gọi Tu-160M2 là "cơn ác mộng tồi tệ nhất” của NATO.

Tu-160 nổi tiếng với tên gọi Thiên Nga Trắng được cho là máy bay quân sự siêu thanh lớn nhất và mạnh nhất. Nó còn là máy bay chiến đấu nặng nhất. Ngoài ra, đó là một máy bay ném bom có tốc độ cao nhất trong số những máy bay đang có trong trang bị.

Theo Theo RG