THẾ GIỚI 24H: Liên minh châu Âu và Ukraine tức giận khi Thủ tướng Hungary đến thăm Nga

TPO - Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã thực hiện chuyến thăm đến Nga và gặp Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 5/7. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cách thiết lập lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình để giải quyết xung đột Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Điện Kremlin, ngày 5/7/2024.

Ukraine đã bày tỏ sự tức giận đối với chuyến thăm này. Kiev nhấn mạnh phản đối bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan đến xung đột tại Ukraine mà không có sự tham gia của nước này. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng chỉ trích chuyến đi của ông Orban, cho rằng Hungary không thể thay mặt châu Âu đối thoại với Nga. Ông cũng cho biết cuộc thảo luận sẽ không có ý nghĩa do không có sự tham gia của Ukraine.

Chính phủ Kyrgyzstan chặn đứng âm mưu đảo chính. Ngày 5/7, Ủy ban An ninh quốc gia Kyrgyzstan tuyên bố đã ngăn chặn âm mưu đảo chính của một nhóm gồm 5 đối tượng sử dụng bạo lực, gây bất ổn chính trị - xã hội hòng tiếm quyền ở nước này. Tuyên bố của ủy ban trên nêu rõ lực lượng chức năng đã tiến hành cuộc đột kích vào nhà riêng và các phương tiện của những nghi phạm này, theo đó phát hiện các bộ phận cấu tạo thiết bị nổ, súng, đạn dược, bộ đàm, áo giáp, đồng phục thực thi pháp luật, máy bay không người lái và nhiều tài liệu mang tính chất cực đoan. Các nghi phạm đang bị tạm giam trước khi đưa ra xét xử. Trong khi đó, cơ quan chức năng cũng đang tiến hành các cuộc điều tra mở rộng liên quan vấn đề này.

Ông Putin kêu gọi chấm dứt hoàn toàn xung đột Ukraine. Theo RT, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga muốn giải quyết triệt để cuộc xung đột ở Ukraine, thay vì chỉ đồng ý ngừng bắn hoặc chấm dứt tình trạng thù địch.

Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định không từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng. Phát biểu trước cử tri ủng hộ tại bang Wisconsin (ngày 5/7), Tổng thống Mỹ Joe Biden nói: “Chúng tôi đã có một cuộc tranh luận nhỏ vào tuần trước. Không thể nói đó là màn trình diễn tốt nhất của tôi. Nhưng kể từ đó đã có rất nhiều suy đoán. ‘Joe sẽ làm gì? Liệu anh ấy có ở lại cuộc đua không? Anh ấy có định bỏ cuộc không?'. Đây là câu trả lời của tôi: Tôi sẽ tranh cử và sẽ giành chiến thắng lần nữa”

Tân Thủ tướng Anh Keir Starmer chính thức nhậm chức, công bố nội các mới. Ngày 5/7, tân Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chính thức nhậm chức và có bài phát biểu đầu tiên ở số 10 phố Downing, trước dinh Thủ tướng. Hàng loạt lãnh đạo các nước trên thế giới cũng gửi lời chúc mừng đến tân Thủ tướng Anh. Cùng ngày, tân Thủ tướng Anh đã công bố nội các mới. Với nội các mới, ông Keir Starmer hy vọng sẽ có thể nhanh chóng giải quyết những nhức nhối của đất nước như cải thiện cuộc sống của người dân cũng như khôi phục lại chất lượng các dịch vụ y tế công, thậm chí là hàn gắn mối quan hệ Anh – Liên minh châu Âu, rạn nứt dưới thời đảng Bảo thủ nắm quyền từ sau sự kiện Brexit.

Thủ tướng Slovakia Fico lần đầu xuất hiện trước công chúng sau vụ ám sát. Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 5/7 đã lần đầu tiên xuất hiện tại một sự kiện trước công chúng kể từ sau khi bị tấn công vào giữa tháng 5 vừa qua. Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã có bài phát biểu tại Lâu đài Devin ở Bratislava, nhân dịp kỷ niệm ngày lễ quốc gia.

Ukraine nhận hệ thống phòng không Patriot thứ 3 từ Đức. Chính quyền Ukraine ngày 5/7 cho biết, nước này đã nhận được hệ thống phòng không Patriot thứ 3 do Đức cung cấp sau nhiều tháng yêu cầu. Trên mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo, hệ thống Patriot mới đã được chuyển giao và bày tỏ cảm ơn Đức vì "sự hỗ trợ không ngừng nghỉ" dành cho nước này. Đại sứ Đức tại Ukraine Martin Jaeger cho biết, hệ thống này sẽ giúp Ukraine cải thiện năng lực phòng không.

Ecuador giải cứu 49 người bị tội phạm ma túy bắt cóc. Thông báo của Phủ Tổng thống Ecuador ngày 5/7 cho biết cảnh sát nước này đã giải cứu thành công 49 người bị băng đảng buôn ma túy Los Lobos bắt cóc. Cảnh sát đã tìm thấy các nạn nhân trong tình trạng bị trói tại một khu mỏ dưới lòng đất ở tỉnh Azuay, phía Nam Ecuador. Có tổng cộng 46 người đàn ông, 2 phụ nữ và 1 thiếu niên được giải cứu. Ngoài ra, cảnh sát cũng đã tịch thu một kho vũ khí quân dụng và chất nổ của nhóm tội phạm. Lực lượng chức năng Ecuador xác định những nạn nhân được giải cứu là công nhân khai thác mỏ. Theo lời của các nạn nhân, họ bị bắt cóc từ hôm 2/7.

Mỹ hoãn tập trận vô thời hạn với Gruzia. Lầu Năm Góc ngày 5/7 tuyên bố Mỹ hoãn vô thời hạn các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn với Gruzia để xem xét lại mối quan hệ giữa hai bên sau những căng thẳng gần đây. Theo đó, Mỹ sẽ không tham gia cuộc tập trận Noble Partner dự kiến diễn ra từ ngày 25/7-6/8 do "có những cáo buộc không đúng" rằng Washington đang ép Tbilisi gây chiến với Nga và tham gia các âm mưu đảo chính chống lại đảng cầm quyền ở Gruzia.