Nga góp gần 14 triệu USD vào gói cựu trợ Ukraine

TPO - Nga sẽ đóng góp 13,750 triệu USD vào gói cứu trợ của Qũy Tiền tệ quốc tế (IMF) nhằm thực hiện viện trợ tài chính cho Ukraine.
Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov

Hãng Lenta ngày 14/3 dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Nga, ông Anton Siluanov cho biết: “Gói tài trợ của chương trình được thực hiện một phần bằng các nguồn dự trữ hạn ngạch của IMF, một phần bằng việc thu hút  tài trợ từ các nước cổ đông trong khuôn khổ sự tham gia của họ vào cái gọi là Thoả thuận mới về cho vay (NAB)”.

Liên quan đến việc này, theo Bộ trưởng Tài chính Nga, căn cứ theo các nghĩa vụ với tư cách như một thành viên của NAB, Liên bang Nga sẽ tham gia tài trợ đợt đầu tiên của chương trình IMF cho Ukraine với số tiền 10 triệu SDR (Special Drawing Right — Quyền rút vốn đặc biệt, tương đương 13,750 triệu USD dollar.

Người đứng đầu Bộ Tài chính Nga cho biết thêm, Ngân hàng Nga thực hiện thanh toán tương ứng vào ngày 13/3/2015.

Cũng trong ngày 13/3, một báo cáo của IMF cho biết nợ công của Ukraine vào năm 2020 sẽ lên tới 2.270 tỷ grivna (khoảng 103 tỷ USD), tăng gần gấp đôi từ mức hiện nay là 1.270 tỷ grivna (khoảng 57,7 tỷ USD).

Nợ công nội bộ sẽ lên tới 863,6 tỷ hryvnia, nợ nước ngoài là 1.400 tỷ grivnia. Theo dự báo của IMF, đến cuối năm 2015, nợ công của Ukraine sẽ tăng lên đến 94% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), so với 73% GDP vào cuối năm 2014.

Theo đó, Ukraine sẽ là một trong những con nợ lớn nhất trong số các nước đang phát triển, chỉ đứng sau Liban, Jamaica và các nước nghèo nhất châu Phi.

Theo Theo Lenta