Miền Bắc gánh chịu đợt rét vô tiền khoáng hậu

TPO - Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt rét đang diễn ra ở Bắc bộ và Bắc trung bộ lúc này, là vô tiền khoáng hậu trong lịch sử.
Tuyết bao phủ những chiếc xe ở Sapa vào sáng ngày 24/1. Ảnh: Thanh Hà

Trong đợt rét này, có hai kỷ lục đã được thiết lập. Kỷ lục thứ nhất là nhiệt độ xuống thấp. Ở Sapa lúc thấp nhất, nhiệt độ đo được là -4,0 độ C, ở Mẫu Sơn -4,4 độ C. Đây đều là những kỷ lục chưa từng được ghi nhận. Riêng Hà Nội, nhiệt độ lúc thấp nhất đo được là 5,4 độ C, bằng nhiệt độ từng ghi nhận ở Hà Nội năm 1977. Tuy nhiên, theo ông Hải, nhiệt độ 5,4 độ C  năm 2016 khác nhiều với nhiệt độ 5,4 độ C năm 1977 vì Hà Nội đã đô thị hóa nhiều so với 1977, dân cư đông đúc,  nhà cao tầng, xe cộ đông đúc tỏa ra lượng nhiệt lớn. Như thế, đây là kỷ lục thời tiết ít nhất 40 năm mới có.

Kỷ lục thứ 2 là băng tuyết trên diện rộng. Ngoài các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc hầu hết đều có băng giá, tuyết, những nơi chưa từng hoặc cực hiếm xuất hiện như ở Ba Vì (Hà Nội), Kỳ Sơn (Nghệ An) cũng ghi nhận băng giá.

Lý giải về đợt thời tiết lạnh kỷ lục này, ông Lê Thanh Hải cho biết, biến đổi khí hậu cộng với tác động của El Nino đang tạo ra những cực trị thời tiết khó lường. Tuy nhiên, đây là đợt rét ngắn ngày. Chiều nay thời tiết đã ấm lên một chút so với buổi sáng và hôm qua. Thời tiết từ giữa tuần sẽ ấm lên.

Theo ông Hải, mùa đông xuân năm nay sẽ không thể tái diễn một rét kỷ lục như đợt rét này.