Sapa: Hoa màu oằn mình trong băng tuyết

Tuyết rơi dày từ sáng sớm ngày 24/1 đã khiến diện tích hoa màu lớn của người dân Sapa bị ảnh hưởng và có nguy cơ bị hỏng trước khi kịp thu hoạch.
Tuyết rơi dày từ sáng sớm ngày 24/1 đã khiến diện tích hoa màu lớn của người dân Sapa bị ảnh hưởng và có nguy cơ bị hỏng trước khi kịp thu hoạch.
TPO - Tuyết rơi dày đã khiến diện tích hoa màu lớn của người dân Sapa bị ảnh hưởng và có nguy cơ bị hỏng trước khi kịp thu hoạch.
Sapa: Hoa màu oằn mình trong băng tuyết ảnh 1

Ruộng bậc thang dưới chân đèo Ô Quy Hồ bị băng tuyết bao phủ.

Sapa: Hoa màu oằn mình trong băng tuyết ảnh 2

Người dân chưa kịp che chắn cho hoa màu.

Sapa: Hoa màu oằn mình trong băng tuyết ảnh 3
Sapa: Hoa màu oằn mình trong băng tuyết ảnh 4

Lá su hào oằn mình vì băng tuyết bám dày.

Sapa: Hoa màu oằn mình trong băng tuyết ảnh 5

Vườn hồng đang nở hoa cũng bị tuyết phủ trắng.

Sapa: Hoa màu oằn mình trong băng tuyết ảnh 6
Sapa: Hoa màu oằn mình trong băng tuyết ảnh 7
Sapa: Hoa màu oằn mình trong băng tuyết ảnh 8

Hoa cải nặng trĩu băng tuyết.

Sapa: Hoa màu oằn mình trong băng tuyết ảnh 9

Dưới lớp tuyết dày đặc, lá cải tái đi vì cái lạnh.

Sapa: Hoa màu oằn mình trong băng tuyết ảnh 10
Sapa: Hoa màu oằn mình trong băng tuyết ảnh 11

Đến 11h trưa tuyết bắt đầu rơi nặng trở lại.

Sapa: Hoa màu oằn mình trong băng tuyết ảnh 12

Tuyết cũ chưa kịp tan thì những đợt tuyết mới lại tiếp tục rơi.

Sapa: Hoa màu oằn mình trong băng tuyết ảnh 13

Những giàn su su bỏ không bị băng tuyết bám kín.

XEM THÊM

MỚI - NÓNG