Khánh Hòa cưỡng chế loạt nhà xây trái phép trên núi Hòn Rồng

TPO - Ngày 22/3, ông Lê Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh, cho biết: UBND thành phố đã hoàn thành cơ bản việc tháo dỡ các công trình vi phạm trên núi Hòn Rồng, thuộc phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh.
Nhà ông Lê Văn Tùng được chính quyền địa phương cho tự tháo dỡ

Trong đó, có 3 trường hợp đã tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm là bà Lê Thị Nộ, Nguyễn Thị Lệ và Nguyễn Đăng Nữ Chiến. Riêng trường hợp ông Lê Văn Tùng tự tháo dỡ, đập bỏ các công trình xây dựng trái phép nhưng xin giữ lại 5 hồ nước ngọt.

“Quan điểm của địa phương là cương quyết thực hiện cưỡng chế các vi phạm trên núi Hòn Rồng theo kết luận thanh tra của UBND TP. Cam Ranh đã chỉ ra. Hiện đa phần các trường hợp vi phạm đã khắc phục hậu quả”, ông Lê Ngọc Thạch cho hay.

Nhà bà Nguyễn Thị Lệ cũng tự tháo dỡ phần xây dựng vi phạm.

Theo ông Lê Ngọc Thạch, hiện UBND TP. Cam Ranh đang tiếp tục vận động, giải thích các hộ dân vi phạm chấp hành các quy định của pháp luật. Địa phương cũng giám sát, bảo vệ an toàn đối với cán bộ, lãnh đạo cấp phường tham gia vào các tổ cưỡng chế công trình vi phạm, tránh trường hợp các đối tượng nhắn tin đe dọa tính mạng, sức khỏe của họ và người thân.

Trước đó, Tiền Phong đã có nhiều bài viết, tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng trái phép tại núi Hòn Rồng nhiều năm qua đang diễn biến phức tạp. Hàng loạt công trình xây dựng trên núi Hòn Rồng không chỉ chậm tháo dỡ sau kết luận thanh tra, không bị xử phạt mà cá nhân vi phạm còn tiếp tục mở đường bê tông trái phép.

Theo kết luận thanh tra năm 2019 của UBND TP. Cam Ranh, trên diện tích thanh tra khoảng 281.000m2 ở núi Hòn Rồng (chủ yếu là đất rừng sản xuất, còn lại là đất trồng cây lâu năm) có nhiều sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất.

Từ năm 2.000 đến nay, nhiều trường hợp tự ý khai thác khoáng sản, san ủi đất, xây dựng nhà và các công trình trái phép tại khu vực núi Hòn Rồng. Trong đó, có 4 trường hợp san ủi, xây dựng công trình trên đất trồng rừng sản xuất; 11 trường hợp san ủi, xây dựng trên đất trồng cây lâu năm; 23 trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đảm bảo về mặt hồ sơ.