GS.TS Hoàng Đạo Kính nhận Giải thưởng Lớn Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội

TPO - "Hiệp sĩ của những di tích" GS.TS. Hoàng Đạo Kính được xướng tên ở Giải thưởng Lớn Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2024. Lễ công bố và trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội được tổ chức ngày 8/10 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang khẳng định các tác phẩm được đề cử, trao giải là tinh hoa thể hiện tình yêu ngập tràn của tác giả với Thủ đô Hà Nội. Tình yêu ấy không chỉ thể hiện trong lời nói mà còn ở hành động, việc làm thiết thực ý nghĩa, trải dài qua nhiều thập kỷ và trường tồn mãi với thời gian.

Kể từ lần đầu tổ chức vào năm 2008, Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội đã vinh danh các tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm có giá trị khoa học, nghệ thuật cao, thấm đượm tình yêu Hà Nội.

Kiến trúc sư, GS.TS Hoàng Đạo Kính được xướng tên ở Giải thưởng Lớn giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2024. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Kiến trúc sư, GS.TS. Hoàng Đạo Kính, sinh năm 1941 tại Hà Nội. Ông học trung học và đại học, bảo vệ luận án tiến sĩ tại Mátxcơva. GS.TS. Hoàng Đạo Kính chủ trì tu bổ đình Tây Đằng, chùa Kim Liên, chùa Bút Tháp, chùa Tây Phương, chùa Thầy, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, quần thể kiến trúc cung đình Huế, hệ thống tháp Chăm, phố cổ Hội An, làng cổ Phước Tích, Nhà hát Lớn Hà Nội... Ngoài công việc chuyên môn ông còn vẽ tranh. Ông đã có triển lãm ở Hà Nội, TP.HCM, Huế và Ba Lan.

Giải thưởng quan trọng nhất giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2024 được trao cho kiến trúc sư, GS.TS. Hoàng Đạo Kính. Ông đã dành cả đời chuyên tâm với công việc bảo tồn di tích và di sản văn hóa.

Gần 50 năm qua, ông đã ghi dấu ở nhiều công trình văn hóa kiến trúc trên cả nước. Đây cũng là lý do bạn bè và đồng nghiệp gọi ông là "hiệp sĩ của những di tích kiến trúc".

Sự nghiệp của kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính phủ rộng, trải dài từ Bắc vào Nam với công việc bảo tồn và tu bổ nhiều hệ thống di tích điển hình ở Hà Nội, Huế, Hội An, Mỹ Sơn...

Sự nghiệp của kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính phủ rộng, trải dài từ Bắc vào Nam nhưng ông gắn bó sâu nặng với Hà Nội. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Tuy nhiên, ông gắn bó sâu nặng với Hà Nội bằng một tình yêu đặc biệt dành cho những di tích lịch sử, di sản văn hóa là biểu tượng của thành phố ngàn năm.

“Trong sự nghiệp lẫn cuộc đời, tôi gắn bó nhiều với Hà Nội. Nghiêm túc mà nói tôi chưa làm được nhiều việc cho Hà Nội, nhưng tôi cũng đã dành rất nhiều tâm lực để trùng tu, bảo tồn những di tích cổ của Hà Nội. Thế đã đủ khiến tôi toại nguyện", GS.TS Hoàng Đạo Kính chia sẻ khi nhận giải.

GS.TS Hoàng Đạo Kính là người chủ trì dự án tạo dựng mái che cho 82 bia Tiến sĩ trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Ông khẳng định Hà Nội không chỉ là thành phố đặc sắc mà còn phải thực sự là tinh hoa của đất nước, là Thủ đô tinh hoa, tinh túy của Việt Nam.

Ban tổ chức còn trao ba giải Tác phẩm, Ý tưởng và Việc làm. Giải Tác phẩm được trao cho cuốn sách Hà Nội thời cận đại - từ nhượng địa đến thành phố (1873-1945) (tác giả Đào Thị Dến). Đồ án cải tạo, chỉnh trang không gian, cảnh quan xung quanh hồ Thiền Quang và phụ cận do UBND quận Hai Bà Trưng xây dựng và tổ chức năm 2023 được vinh danh ở hạng mục giải Ý tưởng. MV ca nhạc Going home của Kenny G đã giành giải Việc làm.