Dịch COVID-19 trong các kiệt hẻm ở trung tâm Đà Nẵng rất phức tạp, số ca mắc đang tăng

TPO - Ngày 27/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng cho biết số ca mắc COVID-19 được phát hiện trong các kiệt hẻm ở các quận trung tâm TP đang tăng.
Một kiệt hẻm ở quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) được rào chắn để phòng chống dịch COVID-19 lây lan. Ảnh: Nguyễn Thành

Trong đó, tại phường Tam Thuận (quận Thanh Khê) trong ngày ghi nhận thêm 48 ca mắc mới. Các ca mắc mới này nằm các kiệt hẻm trên trục đường Trần Cao Vân. Cụ thể, tại K158 ghi nhận 11 ca; tại K246 ghi nhận 10 ca; K260 ghi nhận 10 ca; K244 ghi nhận 5 ca; K254 ghi nhận 4 ca; K236 ghi nhận 2 ca.

Như vậy trên trục đường Trần Cao Vân đã ghi nhận tổng cộng 140 ca, trong đó K236 đã có tổng cộng 33 ca, K258 có tổng cộng 11ca, K158 (20 ca)…

Tổ COVID-19 cộng đồng làm nhiệm vụ tại một kiệt, hẻm trên đường Trần Cao Vân.

Trong khi đó, tại phường Hoà Thuận Đông (quận Hải Châu) trong ngày phát hiện thêm 18 ca mắc mới. Trong đó tại, K524 Hoàng Diệu có 4 ca khu phong tỏa, K448 Trưng Nữ Vương 3 ca khu phong tỏa; K349 Trưng Nữ Vương 3 ca khu phong tỏa...

Đáng chú ý, đến nay K524 Hoàng Diệu đã có tổng cộng 81 ca mắc, K515 Hoàng Diệu có 15 ca, K448 Trưng Nữ Vương có 14 ca khu phong tỏa.

Để kiểm soát dịch bệnh, các địa phương đã tổ chức phong tỏa các kiệt, hẻm nơi có ca mắc; tổ chức lực lượng trực tại các chốt. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ ngành y tế, số ca mắc sẽ tiếp tục tăng tại các điểm nóng này.

Một kiệt hẻm ở phường Tam Thuận (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) được phong tỏa

Theo nhận định của CDC TP Đà Nẵng, TP đã áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp với tình hình dịch trong giai đoạn hiện nay, trong đó công tác xét nghiệm kịp thời và đúng đối tượng đã phát hiện và đưa ra khỏi cộng đồng nhiều ca bệnh F0, đồng thời xử lý triệt để các trường hợp F1, F2 và liên quan theo quy định.

Ngay sau khi kết thúc xét nghiệm đợt 2, nhận thấy xuất hiện nhiều ca mắc từ đại diện hộ gia đình nên TP đã lập tức triển khai xét nghiệm thêm đợt 3. Giúp tách khỏi cộng đồng thêm 36 trường hợp (+) trên tổng số 238 trường hợp (+) từ xét nghiệm đại diện hộ gia đình.