Ngày 3/2, Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21, năm 2023 tại đường sách cà phê Buôn Ma Thuột với chủ đề Thành phố cà phê chung nhịp điệu mới.
Mở màn cho chương trình khai mạc Ngày thơ Việt Nam là phần diễn tấu chiêng, nghi thức mời rượu... Sau hồi trống khai mạc, công chúng yêu thơ được nghe lại 2 bài thơ: “Nam quốc sơn hà” và “Nguyên tiêu”.
Tại ngày thơ, không chỉ thơ, nhạc mà tất cả chuyên ngành, lĩnh vực như nhiếp ảnh, mỹ thuật, điêu khắc gỗ, ký họa… đều được giới thiệu. Công chúng không chỉ được thưởng thức những tác phẩm thơ nổi tiếng của các tác giả tiêu biểu mà còn được giao lưu, hòa mình vào trong không gian thơ ca để đọc, nghe và xem nghệ thuật, triển lãm.
Đại biểu thưởng lãm những câu thơ được viết bằng thư pháp và chữ đẹp của CLB thư pháp trên địa bàn tỉnh, ngắm tác phẩm tranh ảnh nghệ thuật được trưng bày trong khuôn khổ ngày thơ.
Nhà văn Niê Thanh Mai – Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Đắk Lắk cho biết chương trình Ngày thơ Việt Nam tại Đắk Lắk là sự hòa quyện giữa trình diễn thơ, âm nhạc, hội họa, giữa văn hóa các dân tộc Tây Nguyên cùng hoạt động văn học nghệ thuật, bằng nhiều cách thức, mọi cung bậc tình cảm để lan tỏa thơ ca đến với mọi người.
“Chúng tôi giới thiệu đến với công chúng những gương mặt rất trẻ của hội văn học nghệ thuật Đắk Lắk, đã chăm chút trong nhiều năm qua. Công bố và giới thiệu tập sách Những phiến lá xanh non của trại bồi dưỡng sáng tác thiếu nhi Hương rừng năm 2022. Nguồn quỹ thu từ các hoạt động hôm nay sẽ mua sách cho tủ sách tại đường sách và tủ sách về buôn. Trong tất cả hoạt động, chúng tôi hướng về lễ hội cà phê, cũng như quảng bá về thành phố, con người, văn hóa nơi đây”, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật chia sẻ.
Dịp này, Hội văn học nghệ thuật Đắk Lắk phát động cuộc thi sáng tác văn xuôi Thành phố Buôn Ma Thuột- những chặng đường phát triển trong cả nước. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tặng TP Buôn Ma Thuột tác phẩm ảnh nghệ thuật. Đó là hình ảnh ngã sáu Buôn Ma Thuột - biểu tượng thành phố anh hùng, niềm tự hào, sự gắn bó của quân và dân Đắk Lắk.