Triển lãm khai mạc sáng 21/5 tại không gian Thư quán, di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám giới thiệu 20 sáng tác đầu tay của hoạ sĩ Nguyễn Thanh Vũ.
Phát biểu khai mạc, ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH VM-QTG kỳ vọng muốn đưa Văn Miếu sớm trở thành không gian sáng tạo, góp phần đưa Hà Nội hòa vào mạng lưới thành phố sáng tạo UNESCO. “Chúng tôi nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia trong một số sự kiện gần đây. Thông qua triển lãm lần này, chúng tôi mong muốn tiếp nối cảm xúc, để các bạn trẻ tạo ra năng lượng sáng tạo tích cực”.
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật đánh giá, xuyên suốt 20 tác phẩm trưng bày cho thấy tài nguyên văn hóa, di sản được tác giả thể hiện bằng sự sáng tạo tâm huyết nhằm thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam, một Việt Nam sống động.
Hoạ sĩ Nguyễn Thanh Vũ sinh năm 1995, tốt nghiệp trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, có đam mê lớn với hội họa, đặc biệt là sơn dầu. Anh chia sẻ với Tiền Phong ấp ủ dự định vẽ các công trình kiến trúc, di sản và địa từ lâu. Từ khoảng tháng 6/2021 khi dịch bệnh bùng phát, Thanh Vũ bắt tay vào vẽ không ngừng nghỉ tới hết tháng 3/2022.
Khoảng 20 bức sơn dầu với các kích cỡ khác nhau phác họa nhiều di sản, danh thắng nổi tiếng từ Bắc-Trung-Nam như Lũng Cú, nhà thờ lớn Hà Nội, tháp Báo Thiên, Khuê Văn Các, Hổ Quyền, Mũi Điện, Nhà thờ Đức bà… Thanh Vũ theo đuổi trường phái Hậu ấn tượng, mong muốn truyền tải được sự mạnh mẽ giàu sức sống, nhiệt huyết cũng như tươi trẻ, bình yên thông qua các tác phẩm.
Trong số các công trình kiến trúc xuất hiện trong tác phẩm, có một số công trình mà không nhiều người biết tới sự tồn tại như của Ca Lâu thành, chưa biết đến những bí mật của di tích Lưu Cừ…
Họa sĩ Thanh Vũ bày tỏ, anh hy vọng sẽ tiếp tục có thêm những chuyến đi để tìm hiểu di sản nhiều hơn nữa để nối dài bộ sưu tập 'Kỳ ẩn Việt Nam'.