Vợ chồng chủ tịch hội đồng trường đại học ở Vĩnh Long mắc COVID-19 sau khi dự đám tang

TPO - Chủ tịch hội đồng một trường đại học ở Vĩnh Long cùng vợ là cán bộ ngân hàng đã thuê xe cứu thương đi TPHCM thăm bệnh và dự đám tang cha ruột. Khi trở về, cả hai được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.
ảnh minh họa

Ngày 13/8, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long xác nhận có sự việc như trên, hiện hai trường hợp này đang được cách ly, điều trị ở bệnh viện dã chiến số 5 (phường 3, TP. Vĩnh Long).

Theo điều tra dịch tễ, ngày 26/7, ông L.H.C (57 tuổi) – Chủ tịch hội đồng một trường đại học ở Vĩnh Long cùng vợ là T.T.O (53 tuổi) – Phó giám đốc ngân hàng ở Vĩnh Long đã thuê xe cứu thương mang BKS 64A-021.00 của phòng khám Ánh Thuỷ (phường 3, TP. Vĩnh Long), do tài xế L.H.V. (60 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) điều khiển chở từ Vĩnh Long lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để thăm cha ruột ông C. Sau đó cha ông C. mất nên cả hai ở lại dự đám tang.

Đến ngày 28/7, tài xế V. tiếp tục điều khiển xe cứu thương lên TP. HCM đón vợ chồng ông C. về Vĩnh Long. Khi trở về nhà, ông C. chỉ ở trong nhà không tiếp xúc ai. Tuy nhiên, bà O. vợ ông C. có đi mua đồ gần nhà và tiếp xúc với một số người khác. Đến ngày 10 và 11/8, vợ chồng bà O. lần lượt có kết quả PCR dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện vợ chồng ông C. đang được cách ly, điều trị. Các trường hợp tiếp xúc gần với 2 trường hợp này đang được ngành y tế Vĩnh Long truy vết.