THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Putin tuyên bố Nga cần cập nhật học thuyết hạt nhân

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, nước này cần phải cập nhật học thuyết hạt nhân để xác định rõ ràng các tình huống có thể thúc đẩy Moscow tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia Nga hôm 25/9, ông Putin cũng đề xuất một danh sách mở rộng các tình huống như vậy để bao gồm "thông tin đáng tin cậy" về một cuộc tấn công quy mô lớn đang được tiến hành nhằm vào Nga. Ông Putin lưu ý, danh sách các mối đe dọa và các quốc gia hoặc khối quân sự phải đối mặt vũ khí răn đe hạt nhân từ Nga nên được mở rộng trong phiên bản cập nhật của học thuyết. "Chúng ta có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp Nga và Belarus bị xâm chiếm”, ông Putin cho biết thêm, đồng thời khẳng định Moscow sẽ phối hợp nguyên tắc này với Minsk.

Trung Quốc tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa. Trung Quốc ngày 25/9 cho biết đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào sáng cùng ngày. Đây là lần đầu tiên trong 4 thập kỷ qua, Trung Quốc công khai thử nghiệm ICBM. Cụ thể, theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nước này đã phóng thành công một ICBM mang đầu đạn giả vào lúc 8:44 (giờ Bắc Kinh). Tuy nhiên, Bắc Kinh không tiết lộ loại tên lửa cụ thể cũng như quãng đường tên lửa đã bay được. Trung Quốc khẳng định đây là cuộc phóng thử trong kế hoạch huấn luyện hàng năm và không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu nào.

Thủ tướng Anh tuyên bố cứng rắn về vấn đề nhập cư. Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 24/9 kêu gọi một lập trường cứng rắn hơn với vấn đề nhập cư, khẳng định rằng tình trạng di cư ròng hiện đang quá cao và cần phải được quản lý chặt chẽ hơn. Trong bài phát biểu ở Liverpool, ông Starmer nêu bật tầm quan trọng của việc giải quyết các mối quan ngại của công chúng, nhấn mạnh rằng kiểm soát di cư là vấn đề chính đáng và cấp bách đối với đất nước.

Mỹ huỷ lời mời Thủ tướng Georgia dự tiệc chào mừng nhân kỳ họp Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Georgia (Gruzia) Irakli Kobakhidze bị hủy lời mời tham dự tiệc tiếp tân dành cho các nhà lãnh đạo thế giới do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì, trong khuôn khổ kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, truyền thông Georgia đưa tin.

Nhóm vũ trang ở Iraq thừa nhận tấn công thành phố cảng miền Nam Israel. Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, một nhóm dân quân thuộc dòng Hồi giáo Shiite, ngày 25/9 đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một địa điểm quan trọng ở Eilat, thành phố cảng miền Nam Israel.

Thủ tướng Slovakia nhận được thư chứa đạn sau vụ bị ám sát hụt. Truyền thông Slovakia đưa tin, Thủ tướng Robert Fico vừa nhận được một phong thư chứa đạn vài tháng sau khi ông thoát chết trong một vụ mưu sát. Báo điện tử Aktuality trích dẫn tuyên bố của Văn phòng chính phủ Slovakia ngày 25/9 cho biết: “Chúng tôi xác nhận đã có một phong thư chứa một viên đạn, đề người nhận là Thủ tướng Slovakia được chuyển tới Văn phòng chính phủ hôm nay”.

Liên minh châu Âu và các đồng minh tìm cách siết chặt trừng phạt đối với dầu mỏ Nga. Ngày 24/9, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo Liên minh châu Âu (EU) và 12 nước đối tác đã họp tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về hiệu quả của các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga, cũng như các biện pháp nhằm duy trì mức giá trần đối với sản phẩm dầu từ Nga.

Trung Quốc hoãn nghỉ hưu để ứng phó với tình trạng già hóa dân số. Trung Quốc đang triển khai nhiều biện pháp nhằm nỗ lực khuyến khích, thúc đẩy người cao tuổi tiếp tục tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và xã hội, trong bối cảnh nước này bước sang giai đoạn già hóa dân số khiến lực lượng lao động giảm dần. Liên tiếp trong 2 năm qua, Trung Quốc đã ghi nhận tình trạng dân số suy giảm và đây được xác định là xu hướng trong nhiều thập kỷ tới, tạo thêm sức ép cho lực lượng lao động. Để ứng phó với tình trạng mức sinh thấp, Trung Quốc đang áp dụng các biện pháp như hoãn nghỉ hưu.

Nga bác cáo buộc vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc. Điện Kremlin mạnh mẽ bác cáo buộc Nga vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc, cho rằng Moscow luôn hành động theo luật pháp quốc tế. "Chúng tôi không đồng ý với quan điểm như vậy và chúng tôi đã nói rất nhiều lần. Nga hành động tuân thủ nghiêm ngặt mọi nguyên tắc và chuẩn mực của luật pháp quốc tế, bao gồm cả những tình huống mà Nga bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố.

Israel chuẩn bị cho cuộc tấn công trên bộ vào Lebanon, huy động 2 lữ đoàn dự bị. CNN dẫn thông cáo báo chí của quân đội Israel cho hay, Tổng tham mưu trưởng Halevi đã nói với các binh sĩ khi đến thăm khu vực biên giới phía bắc đất nước ngày 25/9: "Các bạn thường nghe thấy tiếng máy bay phản lực trên cao. Chúng ta đã tấn công cả ngày rồi. Điều này vừa để chuẩn bị tiền đề cho cuộc đột kích có thể xảy ra, vừa nhằm tiếp tục làm suy yếu Hezbollah".