THẾ GIỚI 24H: Mỹ bắt giữ tàu vận chuyển hàng cho Triều Tiên

TPO - Nhà chức trách Mỹ vừa thông báo về việc bắt giữ một con tàu thuộc sở hữu của một công dân Singapore, bị nghi vận chuyển nhiên liệu trái phép tới Triều Tiên.
Tàu dầu M/T Courageous bị giới chức Campuchia bắt giữ vào tháng 3/2020

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 30/7 thông báo về việc bắt giữ một con tàu, thuộc sở hữu một công dân Singapore, được cho là vận chuyển nhiên liệu trái phép tới Triều Tiên. Theo hãng tin AFP, một thẩm phán của tòa án liên bang ở New York đã chấp thuận vụ bắt giữ tàu. Con tàu có tên M/T Courageous được đăng ký tại Malta và thuộc sở hữu của công dân Singapore, Kwek Kee Seng. Trong thời gian từ tháng 8 đến 12-2019, tàu M/T Courageous đã tắt hệ thống định vị nhưng hình ảnh vệ tinh cho thấy, nó đã chuyển lượng dầu có giá trị hơn 1,5 triệu USD cho tàu Saebyol của Triều Tiên. Sau đó, Campuchia đã bắt giữ con tàu này theo đề nghị từ phía Mỹ vào tháng 3/2020.

Sau 64 năm kể từ năm 1957, người dân tại Brazil mới chứng kiến lại một hiện tượng thời tiết bất thường, khi nhiệt độ giảm thấp khiến tuyết rơi và phủ khắp đường phố. Tuyết và băng phủ trắng cành cây vào lúc bình minh tại Sao Joaquim, Brazil vào ngày 28/7. Đợt lạnh dữ dội bất thường vào buổi đêm khiến tuyết rơi dày đặc tại khu vực miền Nam Brazil. Lần cuối cùng Brazil chứng kiến một trận bão tuyết là từ năm 1957, khi lượng tuyết dày tới 1,3 m ghi nhận ở bang Santa Catarina.

11 người, trong đó có cả quan chức y tế Thái Lan bị buộc tội đột nhập vào hệ thống đặt chỗ tiêm chủng tại trung tâm Bang Sue Grand Station và bán suất tiêm phòng. Mingkwan Wichaidit - người điều hành trung tâm tiêm chủng Bang Sue Grand Station - cho biết vụ việc bị phát hiện sau khi cơ quan chức năng nhận thấy hơn 2.000 tài khoản đáng ngờ trong các đơn đặt chỗ trên hệ thống. Cảnh sát phát hiện 11 người nhập vào hệ thống đặt chỗ của Bang Sue Grand Station, thay đổi thông tin và bán các suất tiêm chủng ra ngoài với giá 400 đến 1.200 baht (khoảng 300.000 - 900.000 đồng)/suất. Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Saksayam Chidchob cho biết những người này sẽ phải đối mặt với án tù 3-10 năm nếu bị kết tội.

Lực lượng an ninh của Afghanistan và phong trào Taliban đã đụng độ ở khu ngoại ô thành phố Herat trong ngày 31/7, một ngày sau vụ một cảnh sát thiệt mạng khi tòa nhà ở Liên hợp quốc ở đây bị tấn công. Theo thông báo, giao trang chủ yếu diễn ra ở quận Injil và Guzara. Thị trưởng thành phố Herat - ông Abdul Saboor Qani cho biết: "Vào thời điểm này, giao tranh vẫn diễn ra. Chúng tôi đang nỗ lực để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường."

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 31/7, 10 quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận 92.066 ca mắc COVID-19 và 2.341 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch đã là 7.309.086 ca, trong đó 147.607 người tử vong. Trong ngày 31/7, quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc nhất tiếp tục là Indonesia với 37.284 ca. Đứng số 2 ASEAN về ca mắc hàng ngày là Thái Lan với 18.912 ca. Tiếp đó là Malaysia với 17.786 ca, Việt Nam với 8.624 ca, Philippines với 8.147 ca, Campuchia với 658 ca, Lào với 380 ca, Timor-Leste với 154 ca, Singapore với 120 ca và Brunei với 1 ca.

Hàng triệu người Mỹ có thể sẽ trở thành người vô gia cư từ ngày 1/8 tới, khi lệnh cấm trục xuất khỏi nhà trên toàn nước này hết hiệu lực. Theo tờ Strait Times, ảnh hưởng từ dịch Covid-19 đang khiến hàng triệu người dân Mỹ đang thuê hoặc sở hữu nhà gặp khó khăn về kinh tế, dẫn đến việc họ không thể chi trả đúng hạn. Và khi lệnh cấm trục xuất khỏi nhà trên toàn nước Mỹ hết hiệu lực vào ngày 1/8, hàng triệu người dân nước này sẽ phải ra đường ở.

Hàng trăm người đã biểu tình chặn một số tuyến giao thông ở trung tâm thủ đô Bratislava của Slovakia, phản đối đạo luật cho phép nới lỏng các hạn chế những người đã tiêm vaccine Covid-19. Các nhóm người biểu tình xuất phát từ quảng trường trước dinh thự của Tổng thống Slovakia Caputova vào buổi sáng. Mặc dù các cuộc biểu tình diễn ra trong không khí ôn hòa, tuy nhiên cũng làm xáo trộn và khiến giao thông toàn thành phố bị gián đoạn.

Trung Quốc đang đối mặt đợt bùng dịch có quy mô lây nhiễm sâu rộng nhất trong nhiều tháng qua, với 328 ca nhiễm có triệu chứng được ghi nhận trong tháng 7, gần bằng tổng số ca mắc cộng đồng từ tháng 2 tới tháng 6. Biến chủng Delta dễ lây lan đã khiến dịch phát tán nhanh ra 14 tỉnh, giới chức y tế cho biết. Trung Quốc đang gấp rút kiểm soát đợt dịch nghiêm trọng nhất trong nhiều tháng qua. Đến nay, Trung Quốc đại lục tổng cộng ghi nhận 92.930 ca mắc Covid-19, với 4.636 ca tử vong, theo China Daily.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến sẽ gặp trực tuyến các quan chức Đông Nam Á vào tuần tới, theo quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ. Các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ dự họp trực tuyến trong 5 ngày liên tiếp với các nước Đông Nam Á, bao gồm cuộc họp thường niên của Bộ trưởng ngoại giao ASEAN và các quốc gia khác cũng như các cuộc họp riêng biệt với các nước tiểu vùng hạ lưu sông Mekong như Myanmar, Campuchia, Lào, Việt Nam và Thái Lan.