Người dân Vân Tảo tất bật chuẩn bị đào, quất Tết

TPO - Trong khi nhiều vườn đào ở Nhật Tân, quận Tây Hồ đã nở sớm thì đào ở xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội mới chúm nụ. Người dân ở đây hy vọng đào sẽ nở đẹp vào đúng dịp ông Công ông Táo để phục vụ Tết năm nay.

Mấy năm gần đây, diện tích trồng đào ở Vân Tảo đã tăng lên nhanh chóng do lợi nhuận từ nghề này cao hơn so các loại cây trồng khác và thị trường tiêu thụ tốt. . 

Vân Tảo từ lâu đã nổi tiếng với nghề trồng cây cảnh, đào, quất. Vào dịp Tết, một số hộ đã mang đào lên Hà Nội và các tỉnh để bán. Tuy nhiên có nhiều khách ở các nơi về tận vườn mua

Người dân xã Vân Tảo chăm sóc đào chờ ngày thu hoạch.

Tích cực phun thuốc bảo vệ nụ, lộc đào.

Các gốc đào đã được đưa vào chậu để bán vào dịp từ 23 tháng Chạp.

Hiện cả xã có hàng trăm hộ trồng đào, trong đó hộ ít cũng từ vài chục gốc, một số hộ có hơn 1.000 gốc.

Những năm gần đây, người dân xã Vân Tảo đã mua gốc đào lâu năm từ Sơn La về ghép mắt để phục vụ thị trường đào Tết.

Ở xã Vân Tảo, ngoài hoa đào còn có nghề trồng cây cảnh, quất cảnh.

Một hộ dân cho biết, quất cảnh năm nay được mùa. Trồng quất ít rủi ro hơn đào và thu nhập cũng cao hơn. Hiện vườn quất này đã có nhiều khách đến đặt hàng trước.

Ngoài đào, quất thì cây cảnh ở Vân Tảo năm nay giao dịch tốt, bắt đầu sôi động vào các tháng cuối năm. Trong ảnh: Cây sanh có tên rất ấn tượng là “Đại lực sĩ” của anh Thiệu (ở Nội Thôn, xã Vân Tảo).