Nghiện ăn cắp, tự làm cụt tay mình

TPO- Anh Ali Afifi, người Ai Cập, tự làm cụt tay bằng cách cho tàu hỏa cán qua để vượt qua chứng nghiện ăn cắp của mình.
Anh Ali Afifi tự làm cụt tay vì nghiện ăn cắp

Anh Afifi cho biết, chứng “bệnh” nghiện ăn cắp đồ của anh bắt đầu từ bé, ban đầu là ăn trộm bữa trưa của bạn học, sau đó leo thang dần thành ăn cắp đồ trong các cửa hàng, gần đây, anh lại ăn trộm điện thoại và trang sức vàng.

Anh nói thêm, anh thường đưa tiền kiếm được bằng hành động trộm cắp cho những gia đình và trẻ em nghèo.

Tuy nhiên, anh Afifi luôn ám ảnh với cảm giác tội lỗi và quyết định cắt đứt hai bàn tay để chấm dứt hành vi sai trái của mình.

Anh mong muốn giúp đỡ địa phương mình, cải tạo các tòa nhà và xây dựng một trung tâm dành cho thanh thiếu niên. Anh cũng muốn lập gia đình nhưng lo sợ sẽ không ai lấy anh vì quá khứ trộm cắp của mình.

Phan Yến
Theo Dailymail

Theo Dịch