Đường phố Sài Gòn mênh mông nước ngày triều cường đạt đỉnh

TPO - Chiều tối 18/10, triều cường trên sông Sài Gòn đạt đỉnh, vượt báo động 3. Hàng loạt tuyến đường trũng thấp của thành phố chìm trong bể nước.

Chiều 18/10, triều cường trên sông Sài Gòn đạt mức 1,7m, vượt báo động 3 khiến nhiều khu vực bị ngập nặng.

 Ghi nhận tại nhiều tuyến đường trên địa bàn quận 7, huyện Nhà Bè, nước từ ngoài kênh tràn vào gây ngập nhiều tuyến đường.

Trong đó, khu vực đường Trần Xuân Soạn, quận 7 là điểm ngập nặng nhất khi nước ngập lút bánh xe máy.

Đường ngập khiến đời sống sinh hoạt, kinh doanh của người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo đài thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều tại TPHCM chiều 18/10  đạt 1,7m, gần bằng mức triều cường lịch sử ngày 30/9/2019.

Triều cường kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ khiến giao thông, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Nhiều nhà dân phải dùng bao cát để chắn nước trước cửa.

   

Dự báo triều cường tiếp tục đạt đỉnh vào ngày mai 19/10, gây ngập một số khu vực ở TPHCM.