Đường phố Hải Phòng ngập sâu, cây xanh gãy đổ ngổn ngang sau bão

TPO - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tại Hải Phòng từ rạng sáng nay (3/8) bắt đầu có mưa to, gió mạnh khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt, cây xanh bị đổ gãy, một số khu vực bị mất điện.

Theo ghi nhận của phóng viên vào 7h30 sáng nay (3/8), tại Hải Phòng vẫn có mưa rất lớn kèm theo gió mạnh. Một số tuyến đường chính bắt đầu xảy ra tình trạng ngập lụt. Tại khu An Đồng (An Dương, TP. Hải Phòng) bị mất điện trong đêm.

Từ đêm 2/8, TP. Hải Phòng đã có gió giật khiến nhiều cây bật gốc.
Cây đổ tại nga tư giao Trần Thánh Tông - Minh Khai bị đổ nằm chắn ngang đường gây cản trở giao thông, kéo nghiêng cột điện và đứt dây cáp.
Cây phượng trên đường Mê Linh bị đổ, lực lương chức năng đã nhanh chóng cắt cành để đảm bảo an toàn giao thông.
 Mưa lớn còn gây tình trạng ngập lụt trên nhiều tuyến phố.
Ngập lụt trên phố Lương Khánh Thiện.
Ngập lụt cục bộ cũng diễn ra trên phố Tô Hiệu.
Các phương tiện lưu thông rất khó khăn khi đi qua những đoạn đường bị ngập lụt.
 Đến khoảng 8h30, mưa bắt đầu giảm dần, mọi sinh hoàn của người dân đang dần trở lại bình thường.