Dùng chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp ở Hòa Bình

TPO - Đến 16h ngày 12/10, sau hơn 10 tiếng kể từ khi xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại ở xóm Khanh, xã Phú Cường, Tân Lạc (Hòa Bình), lực lượng cứu hộ vẫn miệt mài tìm kiếm những người bị mất tích. Lực lượng chức năng đưa chó nghiệp vụ tới hiện trường vụ sạt lở đất tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Hòa Bình túc trực 24/24 để tìm kiếm, cứu nạn.

Các chiến sĩ cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ thay nhau nghỉ sau những nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở.

 Người lấm lem bùn đất

Hàng trăm người được huy động để đào bới, tìm kiếm nạn nhân.

Có khoảng 4 ngôi nhà bị vùi lấp trong đất đá, 3 ngôi nhà bị ảnh hưởng.

Chiều 12/10, lực lượng chức năng đưa chó nghiệp vụ tới hiện trường vụ sạt lở đất tìm kiếm nạn nhân

3 chiếc máy xúc hoạt động liên tục múc đất đá. Sau nhiều giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã tìm thấy 9 nạn nhân.

 
Khoảng 14h30, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thêm 1 thi thể là nữ chưa xác định được danh tính. Được biết, trong 18 nạn nhân bị vùi lấp, có 2 cháu bé dưới 2 tuổi.

Đến thời điểm hiện tại có 9 thi thể được đưa ra ngoài. Hiện lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm.