Video du khách hành hương về chùa Phúc Lạc (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) vãn cảnh, tận hưởng không gian mùa xuân rực rỡ và ghi lại những khoảnh khắc đầu năm may mắn, hạnh phúc bên tượng phật lớn nhất Bắc Trung Bộ.
Chùa Phúc Lạc được xây dựng tại xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) có lịch sử gần 400 năm, là điểm đến tâm linh nổi tiếng ở Nghệ An. Những ngày đầu năm mới, hàng vạn du khách từ khắp mọi miền đã hành hương về chùa vãn cảnh, du xuân.
Hình ảnh nổi bật nhất của ngôi chùa chính là bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni lớn nhất Bắc Trung Bộ. Nhìn từ xa, tượng phật nổi bật không chỉ với kích thước đồ sộ mà còn mang vẻ đẹp tâm linh, hài hòa, cân đối từ màu sắc đến thiết kế tinh xảo, thẩm mỹ.
Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được làm từ bê tông cốt thép gồm 3 phần thân tượng, đài sen và lầu bát giác. Tượng cao 42 m, đường kính phía dưới tượng 32 m. Thân tượng được dựng với tư thế ngồi thiền hướng ra biển. Đến với chùa những ngày đầu năm, du khách đua nhau đứng chụp hình check-in dưới chân tượng phật.
Trong khuôn viên trang nghiêm, nhà chùa đã thiết kế nhiều tiểu cảnh đẹp rực rỡ của mùa xuân để du khách về tham quan, vãn cảnh.
Nhiều khu vực được nhà chùa thiết kế gợi nhớ đến cảnh đón Tết xa xưa để du khách đến tham quan, chụp hình lưu niệm.
"Đầu năm mới tôi tranh thủ đưa các con đến chùa thắp hương và du xuân. Năm nay chùa thiết kế rất nhiều cây hoa, cảnh đẹp, tạo nên một khung cảnh mùa xuân rực rỡ. Đến với chùa, tôi cảm thấy tinh thần lạc quan để bắt đầu một năm mới tươi đẹp", chị Nguyễn Thị Thương (42 tuổi, trú thành phố Vinh, Nghệ An) chia sẻ.
Trước chùa là một cánh đồng được trồng nhiều loài hoa rực rỡ, thu hút du khách về chụp hình ghi lại những khoảnh khắc đầu năm.
Nhiều bạn trẻ cũng đến chùa du xuân, chụp hình lưu lại những khoảnh khắc của tuổi thanh xuân.
Nhiều người tranh thủ chọn góc đẹp để chụp hình bên pho tượng phật lớn nhất Bắc Trung Bộ.
Nhiều em nhỏ theo bố mẹ đến chùa vãn cảnh, chụp hình.
Các gia đình tranh thủ lưu lại khoảnh khắc bên nhau đầu năm mới làm kỷ niệm.
Nhiều em nhỏ vui mừng khi được nhà chùa lì xì đầu năm mới.
Vui mừng khi được cho chữ đầu năm.
Theo thống kê, trong những ngày đầu năm mới 2025, đã có hàng chục nghìn lượt phật tử, du khách đến chùa Phúc Lạc chiêm bái vãn cảnh du xuân.