Cuộc sống của người dân Hạ Lôi những ngày cách ly

TPO - Toàn bộ thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) bị cách ly từ 6/4 để phòng dịch vì liên quan đến "bệnh nhân 243" và hai ca đã dương tính lần 1 với virus SART-CoV-2. Thôn Hạ Lôi gồm hơn 2.930 hộ với 10.870 nhân khẩu. Cơ quan chức năng thiết lập 9 chốt liên ngành tại các ngả đường vào thôn. Con đường trong ngõ xóm của Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) những ngày cách ly phòng dịch vắng tanh.  

Ngay từ khi có thông tin bệnh nhân 243 dương tính với virus SART-CoV-2, toàn bộ  thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh) bị cách ly vào đầu giờ chiều ngày 6/4 để phòng dịch.

Công tác phun khử khuẩn toàn bộ khu dân cư được cơ quan chức năng thường xuyên.

  Xe của Y tế phòng dịch túc trực đầu thôn

Kể từ khi bị cách ly "nội bất xuất, ngoại bất nhập", người dân không được ra vào thôn nên các gia đình phải nhờ người thân gửi nhu yếu phẩm qua các chốt riêng.

Người dân vẫn tiếp tục được điều tra dịch tễ và đo thân nhiệt, khai báo y tế.

 Trục đường chính qua thôn Hạ Lôi vắng bóng người.

  Người dân ngồi giãn cách mỗi người cách nhau 2 m để chờ xét nghiệm

Với gần 11 nghìn nhân khẩu và 2.930 hộ dân nên việc kiểm tra cũng như khai báo y tế được cơ quan y tế thực hiện kỹ lưỡng tránh bỏ sót.

Nhiều người sống tại khu cách ly nay đã thật sự cảm thấy lo lắng và chấp hành nghiêm túc việc cách ly tại nhà.

Nhân viên y tế thường xuyên vào từng hộ gia đình tuyên truyền nhắc nhở và cách phòng dịch đối với người dân.

  Các chốt lập hàng rào cứng để hạn chế người đi lại trong thôn

Hiện cơ quan chức năng đã thiết lập 9 chốt liên ngành tại các ngả đường vào thôn. Người dân sống ở những khu dân cư gần đó phải đi vòng tránh thôn Hạ Lôi.

  Nhân viên phòng dịch thường xuyên đi nhắc nhở người dân thôn Hạ lôi hạn chế ra ngoài đường

Hạ Lôi là khu dân cư mới nhất được khoanh vùng cách ly phòng dịch Covid-19 sau phố Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) và đoạnh ngõ 165 Cầu Giấy (Cầu Giấy, Hà Nội).

Nhiều trạm khai báo y tế cũng được lập ở những tuyến đường dẫn đến thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội)