Cảnh người dân tất bật cấy lúa dưới trời rét căm căm

TPO - Đang trong những ngày giá rét kéo dài, có thời điểm nhiệt độ ban ngày xuống dưới 10°C, nhiều hộ dân trên địa bàn TP Hòa Bình vẫn tất bật cấy lúa cho vụ Đông Xuân.
Những ngày qua, miền Bắc chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh kéo dài khiến nhiệt độ giảm thấp nhất trong mùa đông năm nay.
Hòa Bình là tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc có địa hình cao, tuy không xuất hiện băng tuyết như tại một số tỉnh khác nhưng nền nhiệt độ cũng rất thấp. Vào ban đêm, hiện tượng sương muối xuất hiện dày đặc, kèm theo cái lạnh “thấu xương”.
Những ngày gần đây, không màng giá rét, những người nông dân trên địa bàn TP Hòa Bình vẫn hối hả cùng nhau xuống đồng.

Thực tế ghi nhận trong ngày 25/1, thời điểm 7h sáng tại phường Dân Chủ, TP Hòa Bình, nhiệt độ ngoài trời khoảng 8 - 9°C kèm theo gió.

Một số người nông dân đã bắt đầu ra đồng làm việc.

Mỗi người một công đoạn, người cày bừa,...

…người lấy mạ, cấy lúa.

Công đoạn cấy lúa phần lớn đều do người phụ nữ đảm nhiệm, nhưng không khó để bắt gặp những người đàn ông khéo léo, tỉ mỉ cùng gia đình chăm lo việc đồng áng.
Bà Nguyễn Thị Biền (41 tuổi, trú phường Dân Chủ) chia sẻ: "Mạ của nhà tôi đã đủ ngày để mang đi cấy, nếu chờ thêm một thời gian nữa chất lượng của cây lúa sẽ bị ảnh hưởng. Vậy nên gia đình tôi mới đi làm thời điểm này, dù biết thời tiết không được thuận lợi”.
Cũng theo bà Biền, do nhiều gia đình cùng gieo mạ vào một thời điểm nên nhiều hộ ra đồng cấy lúa trong những ngày này.

Một số người nông dân đã nảy ra ý tưởng cấy nhiều cây mạ (4-5 cây) tạo thành một khóm nhỏ để cây mạ vẫn được mang đi trồng đúng ngày và chờ thời tiết ấm lên rồi cấy lại như bình thường.

Vừa qua, Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh phía Bắc, đề nghị triển khai các giải pháp chỉ đạo sản xuất trước tình hình rét đậm, rét hại.

Theo đó, Cục Trồng trọt khuyến cáo, nông dân không cấy khi nhiệt độ trung bình ngày - đêm xuống dưới 15 độ C. Ngoài ra, người dân không gieo mạ, gieo sạ vào thời điểm rét đậm, rét hại, khi nhiệt độ dưới 15 độ C.

Đối với diện tích chưa gieo sạ, gieo mạ, địa phương cần chỉ đạo chặt chẽ thời điểm ngâm ủ, theo lịch thời vụ, kế hoạch sản xuất và diễn biến của thời tiết; tránh tình trạng để nông dân gieo mạ, gieo sạ tự phát vào thời gian thời tiết rét đậm, rét hại.