Bầu cử Mỹ: Người dân rồng rắn xếp hàng bỏ phiếu từ sớm để kịp giờ làm

TPO - 7h sáng ngày 6/11 (giờ Mỹ, tức 19h ngày 6/11 giờ Việt Nam), các điểm bỏ phiếu bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ chính thức mở cửa đón cử tri.

Theo số liệu thống kê, khoảng 250 triệu người dân Mỹ có đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu trong năm 2018. Tuy nhiên, số người đi bỏ phiếu thực tế tại các cuộc bầu cử trung hạn thường chỉ dao động ở mức 40%. Ảnh: Reuters

Nhiều người dân Mỹ đã phải xếp hàng từ sớm để bỏ phiếu trước khi lên đường đi học, đi làm. Ảnh: Twitter
Trong ảnh, một người phụ nữ cùng 2 con nhỏ đi bỏ phiếu ở Lorton (bang Virginia). Ảnh: AFP

Khoảng 36 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm kể từ cuối tháng 10. Con số này cao vượt trội so với con số 27 triệu cử tri của năm 2014. Ảnh: Reuters

Năm nay, toàn bộ 435 ghế Hạ viện và 35/100 ghế ở Thượng viện Mỹ sẽ được bầu lại. Ngoài ra, người dân tại 36 bang của Mỹ cũng sẽ bỏ phiếu bầu Thống đốc. Ảnh: Reuters

Tại bang Florida, 5,1 triệu cử tri – tương đương 38,4% số cử tri đăng kí tham gia bầu cử - đã bỏ phiếu sớm bằng lá phiếu trực tiếp hoặc bằng thư điện tử trước khi các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 7h sáng 6/11. Trong số đó, có 2,08 triệu cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa, và 2,11 triệu cử tri ủng hộ đảng Dân chủ. Hơn 973.000 cử tri còn lại không theo bất kì đảng phái nào. Ảnh: Reuters

Tại bang Tennessee, số cử tri trẻ đi bỏ phiếu có dấu hiệu tăng vọt. Trong số những cử tri bỏ phiếu sớm, có tới 98.000 người ở độ tuổi từ 18 đến 29, cao gấp 7 lần con số 12.800 người của năm 2014. Đặc biệt, Tennessee là bang nơi ca sĩ nhạc đồng quê Taylor Swift đã lên tiếng kêu gọi các fan hâm mộ đi bỏ phiếu theo đúng quyền công dân. Ảnh: Reuters

Thời tiết không thuận lợi tại một số khu vực miền Nam nước Mỹ đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình bỏ phiếu. Sự cố mất điện tại nhiều điểm bầu cử buộc các cử tri phải sử dụng phiếu giấy thay vì phiếu điện tử. Ảnh: Reuters 

Điện Capitol mờ ảo trong sương sớm ngày 6/11. Ảnh: Reuters

Tấm biển kêu gọi ủng hộ cho đảng Dân chủ tại Houston (bang Texas). Ảnh: Reuters

 Điểm bỏ phiếu tại Trung tâm Nhân quyền (Atlanta, bang Georgia). Ảnh: Reuters

Năm nay, 18 bang của nước Mỹ đã ban hành lệnh cấm người dân chụp ảnh và selfie khi đi bỏ phiếu. Ảnh: Reuters 
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Người dân xếp hàng chờ bỏ phiếu tại một trạm cứu hỏa ở Houston (bang Texas). Nguồn: Reuters
Các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa suốt 12 – 13 tiếng trong ngày 6/11, và đóng cửa kể từ sau 19h cùng ngày. Ảnh: Reuters

Kết quả bầu cử dự kiến sẽ được công bố ngay sau đó, hoặc muộn nhất là vào sáng sớm ngày 7/11 (giờ Mỹ). Ảnh: Reuters

Theo Theo Reuters, RT, Guardian, Sputnik