Bản tin 14H: Mỹ phải hợp tác với Nga đưa người lên vũ trụ

TPO - Bỏ qua mối quan hệ ngoại giao - chính trị song phương đang căng thẳng cùng với đòn trừng phạt kinh tế lẫn nhau, ngày 5/8, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) tiếp tục hợp tác với Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) với việc ký tiếp hợp đồng thuê đơn vị này đưa các phi hành gia Mỹ lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).
Tàu vũ trụ Liên hợp TMA-17M của Nga rời bệ phóng và bay vào quỹ đạo, bắt đầu hướng về Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 5/8, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị , Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Triển khai Nghị quyết của Chính phủ tháng 7-2015 và triển khai một số nội dung trọng tâm trong tháng 8-2015. Đại tướng Phùng Quang Thanh yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ huy điều hành quân đội là lực lượng nòng cốt sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền quốc gia cả trên bộ, trên không, trên biển…

Lúc 22h ngày 5/8, khi các thôn trong xã đang vui liên hoan văn nghệ tại sân văn hóa của xã Đông Anh, bất ngờ có người đổ xăng vào đống lửa trại. Do cát trên sân dựng trại ướt, xăng bị đổ ra ngoài chảy ra khu vực sân chơi. Đồng thời, lửa bắt theo vết xăng chảy gây thương tích cho nhiều người ở trên sân. 75 người, trong đó chủ yếu là thanh thiếu niên, phải nhập viện vì bị bỏng. (Xem chi tiết)

Sáng 6/8, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Trưởng Phòng tham mưu - Công an Hà Nội, đã thông tin cho các cơ quan báo chí về vụ việc anh Nguyễn Quảng Trường tử vong hôm 3/8 sau khi bị tạm giữ hơn 2 ngày tại trụ sở Công an huyện Quốc Oai. Kết quả khám nghiệm pháp y bước đầu xác định, nạn nhân Nguyễn Quảng Trường tử vong do bệnh lý- "Xơ vữa động mạch". Pháp y Quân đội cũng khẳng định toàn bộ cơ, xương, phủ tạng, vùng đầu không có dấu vết tác động ngoại lực. (Xem chi tiết)

Sáng 6/8, tàu hải quân Hàn Quốc mang tên Roks Wang Geon (DDH 978) gồm 37 sỹ quan và 263 thủy thủ, do Đại tá Kang Hee Won làm trưởng đoàn, đã cập cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 6-9/8. Chuyến thăm này nằm trong khuôn khổ hoạt động đối ngoại quân sự quốc phòng thường niên giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc​.

Chính phủ Australia ngày 6/8 tuyên bố các nhà điều tra nước này đang tìm kiếm đúng khu vực mà chiếc máy bay MH370 được cho là bị rơi và khẳng định cuộc tìm kiếm do nước này đứng đầu sẽ vẫn được tiếp tục. Trước đó, Chính phủ Malaysia đã xác nhận mảnh vỡ mới được tìm thấy gần đảo Reunion ở Nam Ấn Độ Dương là từ chiếc máy bay trên, trong khi Cơ quan Công tố Pháp tối 5/8 chỉ tuyên bố thận trọng là có khả năng.

Chiều 5/8, Đại sứ Nga tại Anh Alexander Yakovenko lên tiếng cáo buộc London đối xử với Moskva giống như với lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Cáo buộc này ngay lập tức đã đẩy tranh cãi ngoại giao giữa hai nước leo thang nhanh chóng. Theo ông Yakovenko, việc Anh trì hoãn cấp thị thực khiến phái đoàn ngoại giao của Nga tại London lâm vào tình trạng thiếu nhân viên. Hiện Anh kéo dài thời gian cấp mới thị thực ngoại giao cho phía Nga lên 6 tháng.

Bỏ qua mối quan hệ ngoại giao - chính trị song phương đang căng thẳng cùng với đòn trừng phạt kinh tế lẫn nhau, ngày 5/8, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) tiếp tục hợp tác với Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) với việc ký tiếp hợp đồng thuê đơn vị này đưa các phi hành gia Mỹ lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Được biết giá trị bản hợp đồng này là khoảng 500 triệu USD.

Ngày 6/8, tình trạng báo động cao đã được áp đặt trên toàn thủ đô New Delhi, sau khi các nguồn tin tình báo cho biết 9 phần tử khủng bố đã lọt vào thành phố này. Chính phủ Ấn Độ đã chỉ thị cho tất cả các cơ quan an ninh tại New Delhi đề cao cảnh giác nhằm ngăn chặn bất cứ vụ tấn công khủng bố nào có thể xảy ra trước lễ kỷ niệm Ngày Độc lập 15/8 tới.

Ngày 5/8, hàng trăm người mất tích khi một con tàu chở 700 người di cư cố vượt qua biển Địa Trung Hải bị lật ngoài khơi Libya. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn, tính đến thời điểm này khoảng 400 người được cứu sống và 25 thi thể được trục vớt, trong khi hàng trăm người vẫn còn mất tích. (Xem chi tiết)

Các nguồn thạo tin ngày 6/8 cho biết, Nhật Bản đang cân nhắc cung cấp 3 máy bay TC-90 King Air cho Philippines để nước này có thể sử dụng cho công tác tuần tra trên Biển Đông. Động thái này sẽ làm sâu sắc các mối quan hệ an ninh với Manila trong bối cảnh Philippines đang có tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông với Trung Quốc.